HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh đánh giá Quy chế phối hợp 3 bên

11:04, 26/04/2013

(LĐ online) - Ngày 25/4, tại TP Đà Lạt, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã sơ kết công tác Quy chế phối hợp 3 bên năm 2012, bàn giải pháp trọng tâm năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Ngày 25/4, tại TP Đà Lạt, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã sơ kết công tác Quy chế phối hợp 3 bên năm 2012, bàn giải pháp trọng tâm năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Trọng Ánh Đông - Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH (khoá XIII) đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các Ban thuộc Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp 3 bên
Toàn cảnh hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp 3 bên


Năm 2012, hoạt động Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các ngành, các địa phương đã huy động được 56 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình an sinh xã hội; vận động nhân dân đóng góp trên 53 tỷ đồng, hiến gần 150.000m2 đất và hơn 85.000 ngày công lao động góp sức xây dựng nông thôn mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Riêng cuộc vận động “Vì người nghèo” mà trọng tâm là “Tháng cao điểm vì người nghèo”, địa phương đã vận động toàn xã hội ủng hộ gần 13 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 5 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ kịp thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay chỉ còn khoảng 6%, hộ nghèo vùng DTTS còn 16%.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, kiểm tra và một số nội dung khác đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có thể khẳng định, hoạt động phối hợp đã từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến đáng kể trong quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh.     
 
Tiếp tục phát huy những mặt tích cực cũng như giải quyết những tồn tại còn vướng mắc để công tác Quy chế phối hợp ngày càng hiệu quả hơn, tại hội nghị lần này, đại diện các sở, ngành cũng đã thẳng thắn mổ xẻ, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đồng thời góp ý một số giải pháp thực hiện, và đề xuất các bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp cho năm 2013.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của công tác Quy chế phối hợp giữa 3 bên trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, cần bám sát những vấn đề mà thực tiễn xã hội đang quan tâm để thực hiện; phải tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt cần tập trung nhiều hơn nữa cho phong trào “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các ngành liên quan cần chú trọng nâng cao tinh thần phối hợp, tìm cách tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vụ việc, nhất là vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Thụy Trang