Sơ kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy

06:03, 14/03/2016

Ngày 14/3, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 14/3, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tổ chức quán triệt trong lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của mình các nội dung trong quy chế phối hợp để triển khai thực hiện. Sau khi thực hiện quy chế phối hợp, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động đối với công tác dân vận. Các nội dung công tác dân vận được chính quyền phối hợp với mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện tương đối hiệu quả, tạo nên sự đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Kết quả công tác dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương; nâng cao được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân; khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày ý kiến, kiến nghị nêu lên những kết quả nổi bật trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác dân vận thời gian qua cũng như những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
 
DUY NGUYỄN