Kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11:06, 27/06/2016

(LĐ online) - Ngày 27/6/2016, Kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Thường trực HĐND thành phố và sự có mặt đông đủ của 40 đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các phòng, ban liên quan.

 

* Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 27/6/2016, Kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Thường trực HĐND thành phố và sự có mặt đông đủ của 40 đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các phòng, ban liên quan.
 

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI


Các đại biểu tham dự đã được nghe Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI; thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XI và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố khóa XI cho 40 đại biểu trúng cử vừa qua.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND thành phố khóa XI. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, ông Nguyễn Văn Tới, ông Trang Tân Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI. Ông Võ Ngọc Hiệp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, ông Tôn Thiện San, Nguyễn Vĩnh Phúc, Võ Ngọc Trình được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phan Thị Xuân Thảo được bầu làm Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố, Bà Ngô Thị Mỹ Lợi - Chủ nhiệm UBKT thành phố được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Kỳ họp cũng đi đến thống nhất bầu 15 vị vào Ủy viên UBND thành phố, 30 vị vào Hội thẩm của Tòa án nhân dân thành phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2016 của UBND thành phố; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2015; kết quả tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ thành phố Đà Lạt 6 tháng đầu năm; các ban HĐND báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình thu ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2016, công tác đầu tư xây dựng cơ bản… buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các nội dung nêu trên.

Ngày mai 28/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI tiếp tục diễn ra với phần thảo luận, chất vấn của các đại biểu HĐND và nghe trả lời chất vấn về các vấn đề dư luận quan tâm.
 

Nguyệt Thu