Triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn giao thông, phấn đấu giảm ít nhất 5% ở cả 3 tiêu chí

03:04, 04/04/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, quý I/2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, quý I/2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị.
 
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị, xã hội, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. 
 
Năm 2018, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra đua xe trái phép. Không để phát sinh các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên tuyến giao thông, tại các trạm BOT. Trật tự trong hoạt động vận tải được duy trì, tình trạng phương tiện chở quá tải trọng đã giảm hẳn. 
 
Công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký đăng kiểm phương tiện vận tải cũng đã đi vào nề nếp, thực hiện đúng thủ tục, thời gian theo qui định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, kiến nghị.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tai nạn giao thông năm 2018 và quý I/2019 còn một số hạn chế, tồn tại như: Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm lòng, lề đường, đậu đỗ xe trái quy định vẫn còn xảy ra; nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông còn hạn chế, một số vị trí trên các tuyến đường hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời; chưa xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc; các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Vẫn còn 1 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đức Trọng…
 
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 215 vụ tai nạn giao thông, làm 142 người chết, 144 người bị thương. 
 
Tại hội nghị, đã có 6 ý kiến phát biểu của các địa phương, 4 ý kiến của các cơ quan, ban, ngành đi vào phân tích, kiến nghị về tình hình an toàn giao thông. Cũng theo báo cáo tại hội nghị, huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương là những địa phương có tình hình tai nạn giao thông tăng và diễn ra khá phức tạp trong năm 2018 và quý I/2019.
 
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Vấn đề giao thông là vấn đề không thể chủ quan, duy ý chí được; trong lĩnh vực này, cần chủ động, tích cực, trách nhiệm thì mới có thể góp phần giảm thiểu được tai nạn giao thông. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần chủ động trên tất cả các việc, từ khâu rà soát, bảo trì, bảo dưỡng, kiến nghị nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đến công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử phạt… cần thực hiện đồng bộ. 
 
Chủ đề an toàn giao thông của tỉnh năm 2019 là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô và xe ô tô”. Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, quý I/2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm, đây là dấu hiệu tích cực, mong sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm. Đồng chí đề nghị các ngành, các cấp, địa phương thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm để phấn đấu giảm ở cả 3 tiêu chí ít nhất 5%.
 
NGUYÊN THI