Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

06:11, 07/11/2019

Là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trải qua hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Học viện Lục quân đã luôn khẳng định được vị thế là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội...

Là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trải qua hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Học viện Lục quân đã luôn khẳng định được vị thế là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội. Đặc biệt, thời gian qua, phong trào Thi đua Quyết thắng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Học viện và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Nhân dịp Đại hội Thi đua Quyết thắng Học viện Lục quân giai đoạn 2014 - 2019, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân về công tác triển khai và kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện thời gian qua.
 
PV: Xin đồng chí cho biết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện Lục quân trong những năm qua?
 
Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện
Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện
Thiếu tướng Lê Quang Xuân: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất - Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”.
 
Để phong trào Thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả cao, đi vào nền nếp, Học viện đã tổ chức thành 5 khối thi đua hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Học viện được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, Học viện vững mạnh toàn diện.
 
PV: Với sự chỉ đạo quyết liệt, phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện thời gian qua đã phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, xin đồng chí điểm qua một số kết quả nổi bật?
 
Thiếu tướng Lê Quang Xuân: Giai đoạn 2014 - 2019, Học viện Lục quân tổ chức triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng trong điều kiện nhiệm vụ có sự phát triển cả về quy mô, tính chất và đối tượng đào tạo. Đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được bổ sung về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ toàn Học viện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
Nổi bật là, các cấp ủy, tổ chức Đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng vững mạnh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực theo yêu cầu, cơ bản đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ sau đại học đạt 50%, riêng giảng viên đạt 65%. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Học viện đã ban hành và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trên các lĩnh vực, các mặt công tác trọng yếu như: Giáo dục - đào tạo theo chức vụ, công tác cán bộ, công tác quân lực, công tác tài chính, đầu tư và xây dựng cơ bản… Năm năm qua, Học viện đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ quân sự trung, cao cấp và thạc sỹ, tiến sỹ quân sự cho Quân đội ta và quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn được hàng trăm đề tài, giáo trình khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn, phát hành được 27 số Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch... Những sản phẩm đó được ứng dụng có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác quản lý, chỉ huy của Học viện và các cơ quan, đơn vị.
 
Thực hiện Kết luận số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2018, Học viện Lục quân được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân sự toàn quân. Đây là nhiệm vụ mới và khó nhưng Học viện đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
 
Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ của Học viện. Cảnh quan môi trường của Học viện ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, Học viện đã được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng 3 lốc nhà công vụ với 234 căn hộ cho cán bộ, nhân viên thuê ở, khắc phục khó khăn về nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
 
Là thành viên của Ban Chỉ đạo 502 Tỉnh ủy Lâm Đồng, Học viện Lục quân đã có nhiều đóng góp trí tuệ, sức người, sức của cho các kế hoạch, chương trình hoạt động của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Học viện đã tham gia hơn 17 ngàn ngày công, tu sửa được 24 km đường giao thông, 17 km kênh mương nội đồng; xây tặng được 15 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ vốn sản xuất hơn 200 triệu đồng, tặng sách vở, dụng cụ học tập trị giá 225 triệu đồng... Thông qua hoạt động dân vận, kết nghĩa đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Học viện với cán bộ, chiến sỹ LLVT và Nhân dân các dân tộc của tỉnh Lâm Đồng. Thông qua đó cũng đã góp phần khẳng định tình cảm, trách nhiệm và đóng góp to lớn của Học viện Lục quân với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Cùng với đó, các mô hình thi đua như: “Người giảng viên mẫu mực”, “Giảng viên nòng cốt”, “Bài giảng mẫu”, “Đơn vị không khói thuốc”, “An toàn - Thân thiện”, “5 nhất trong phục vụ diễn tập”... đã góp phần đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. 
 
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” năm 2018 cho Học viện Lục quân
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” năm 2018 cho Học viện Lục quân
 
PV: Trong triển khai thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, có những bài học kinh nghiệm nào được rút ra thưa đồng chí?
 
Thiếu tướng Lê Quang Xuân: Trước hết, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Trong quá trình tổ chức thi đua phải huy động được mọi cấp, mọi ngành, mọi người xung kích vào giải quyết những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, những khâu yếu, mặt yếu. Thi đua phải thực chất, phải xây dựng được các mô hình, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng lớn. Công tác triển khai phong trào thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng nguyên tắc; có tổ chức phát động, quán triệt, triển khai thực hiện; có kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch. Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, ưu tiên cán bộ, chiến sỹ trực tiếp công tác, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm...
 
PV: Để phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện tiếp tục đạt nhiều kết quả, xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới?
 
Thiếu tướng Lê Quang Xuân: Phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện thời gian tới cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong đó tập trung xây dựng Đề án xây dựng nhà trường thông minh theo yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác để nhân rộng. Thi đua thực hiện nghiêm văn hóa công sở, thực thi công vụ; phát huy vai trò người thầy, vai trò nêu gương của người chỉ huy; tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp, chính quy, chấp hành kỷ luật, phấn đấu không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Thi đua thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; đẩy mạnh hoạt động dân vận, kết nghĩa, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn an toàn...
 
PV: Xin xảm ơn đồng chí Chính ủy, chúc phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện Lục quân đạt được nhiều thành quả và ngày càng phát triển.
 
DUY DANH (thực hiện)