Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

06:06, 19/06/2020

(LĐ online) - Chiều 19/6, đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

(LĐ online) - Chiều 19/6, đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo những nội dung trọng tâm Báo Lâm Đồng cần thực hiện trong thời gian tới
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo những nội dung trọng tâm Báo Lâm Đồng cần thực hiện trong thời gian tới
 
Trò chuyện với đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã khẳng định vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm qua. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí càng được khẳng định. Cũng trong thời điểm này, đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng cũng đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực khác.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm hỏi và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm hỏi và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)
 
Sau khi nghe Nhà báo Hồ Thị Lan - Tổng biên tập Báo Lâm Đồng thông tin khái quát tình hình hoạt động của cơ quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã biểu dương những thành tích của Báo Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua. Những thông tin của Báo Lâm Đồng đã phản ánh chân thực và hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, trước nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu Báo Lâm Đồng cần tiếp tục bám sát cơ sở để tuyên truyền cho đại hội. Nội dung tuyên truyền bám sát Chỉ thị 35 của Trung ương và Kế hoạch 96 của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ấn phẩm của Báo Lâm Đồng cần định hướng tư tưởng trong Nhân dân, không chủ quan trong bất cứ thời gian nào, đặc biệt trước thềm đại hội Đảng các cấp, toàn quân và toàn dân chung một ý chí vì sự phồn vinh, trường tồn của đất nước. Trong nội bộ cơ quan Báo Lâm Đồng cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất hơn nữa để ngày càng phát triển. Bộ máy của Báo Lâm Đồng sau khi đã sắp xếp cần tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các ấn phẩm để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Thông qua thông tin trên Báo Lâm Đồng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành sẽ có sự soi chiếu để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)

 

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến trò chuyện với đội ngũ phóng viên Báo Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến trò chuyện với đội ngũ phóng viên Báo Lâm Đồng


Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhà báo Hồ Thị Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với Báo Lâm Đồng. Trong thời gian tới, Báo Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, để báo Lâm Đồng phát triển ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, là cầu nối giữa Nhân dân và Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ trọng tâm của Báo Lâm Đồng trong thời gian tới là thực hiện tốt việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lâm Đồng tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội để luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng bộ, Chính quyền với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. 

NGỌC NGÀ - CHÍNH THÀNH