Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04:08, 13/08/2020

(LĐ online) - Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, đồng bộ, kỷ cương, trách nhiệm", sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc vào chiều 13/8.

(LĐ online) - Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, đồng bộ, kỷ cương, trách nhiệm”, sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc vào chiều 13/8.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển huyện Cát Tiên 5 năm tới: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, 5 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm, 4 công trình trọng điểm, quyết tâm xây dựng Cát Tiên phát triển bền vững. 
 
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
5 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa (chú trọng ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ); phát triển dịch vụ, du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư các thành phần kinh tế. 
 
6 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ - thương mại gắn với du lịch; thu hút đầu tư.
 
4 công trình trọng điểm: Đường từ xã Đồng Nai Thượng đến Lộc Bắc (Bảo Lâm); Nhà máy xử lý rác thải của huyện; Dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; Dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Đồng Nai.
 
Tặng quà chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới
Tặng quà chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới
 
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 14 chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất GO tăng bình quân từ 8 - 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt 65 – 70 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 9 - 10%/năm; đến 2025, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch trên 80%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 97%; duy trì độ che phủ rừng từ 69,3% trở lên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không quá 1,05%; phấn đấu đến 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 94%; có 95% gia đình văn hóa, 95% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa,100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 thị trấn Cát Tiên và Phước Cát đạt chuẩn đô thị văn minh; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và 10 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 95% trở lên; đến 2025 có 3 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì và nâng cao huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm có 75 - 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 
 
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nguồn cổ vũ lớn lao, là sức mạnh to lớn mở ra thời kỳ phát triển mới của huyện. Để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện sẽ không ngừng đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch đột phá để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện.
 
QUỲNH UYỂN