Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2020

07:10, 14/10/2020

(LĐ online) - Sáng ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2020. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại 250 điểm cầu trong cả nước (03 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; 32 điểm cầu cấp tỉnh, 142 điểm cầu cấp huyện và 73 điểm cầu cấp xã).

(LĐ online) - Sáng ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2020. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại 250 điểm cầu trong cả nước (03 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; 32 điểm cầu cấp tỉnh, 142 điểm cầu cấp huyện và 73 điểm cầu cấp xã).
 
Toàn cảnh tại điểm đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
Toàn cảnh tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Tại điểm cầu Lâm Đồng, có đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh; đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các các huyện ủy, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dư.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Vĩnh - Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã báo cáo chuyên đề về Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chuyên đề gồm 02 nội dung: Việc Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu thống nhất nhân sự Đại hội XIII của Đảng (cơ cấu nhân sự, quy định về độ tuổi tham gia Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII…) và việc tổ chức lấy ý của của Nhân dân đóng góp vào Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng. Với quan điểm phát huy quyền dân chủ của Nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, “dựa vào dân để xây dựng Đảng”; qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thời gian tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020 và được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác…
 
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng đã báo cáo tình hình thời sự thế giới; quan hệ Mỹ - Trung Quốc và các nước lớn trên thế giới và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao phân tích, đại dịch Covid-19 đã tác động xấu toàn cầu, gây sự “đảo ngược” thành tựu của cả thế giới đạt được trong hơn 20 năm qua; mọi quốc gia đang tích cực khắc phục; song dự kiến mất 2 -3 năm nữa mới “giải quyết” dứt điểm đại dịch nguy hiểm này. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới suy thoái mạnh; cạnh tranh về kinh tế giữa Mỹ - Trung Quốc; cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn cũng đã tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho tất cả các nước; tình hình an ninh, chủ quyền biên giới; tranh chấp Biển Đông…tác động đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.
 
 Kết luận Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10/2020; cụ thể: Căn cứ phát biểu Khai mạc và Bế mạc của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong Nhân dân cả nước; tập trung tuyên truyền đậm nét Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; phản ánh không khí phấn khởi của Nhân dân ngăn chặn đại dịch Covid-19, tích cực thi đua sản xuất và đề phòng, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh phát sinh; tuyên truyền về vai trò của Việt Nam đảm đương chức Chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…
 
THANH HỒNG