Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri TP Bảo Lộc

07:11, 24/11/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày (23 và 24/11), Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, thuộc các tổ Đại biểu 13 và 14 cùng Đoàn đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa V đã tiếp xúc với cử tri các xã, phường gồm: Phường 1, Phường Lộc Phát, phường Lộc Tiến và xã Đam B'ri.

(LĐ online) - Trong 2 ngày (23 và 24/11), Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, thuộc các tổ Đại biểu 13 và 14 cùng Đoàn đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa V đã tiếp xúc với cử tri các xã, phường gồm: Phường 1, Phường Lộc Phát, phường Lộc Tiến và xã Đam B’ri.
 
Cử tri xã kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm tới Đoàn đại biểu HĐND hai cấp
Cử tri xã kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm tới Đoàn đại biểu HĐND hai cấp
 
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu HĐND hai cấp đã báo cáo tới bà con cử tri các xã, phường trên địa bàn thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Bảo Lộc nói riêng; đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh và TP Bảo Lộc sẽ diễn ra trong thời gian tới; thông tin kết quả tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, UBND TP Bảo Lộc đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị tới Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và TP Bảo Lộc nhiều vấn đề cấp bách đang được người dân quan tâm, như: Hoạt động san gạt mặt bằng, khai thác đất trái phép trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; tình trạng xe quá tải lưu thông làm hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường dân sinh trên địa bàn; tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 (đoạn qua TP Bảo Lộc) còn nhiều bất cập khi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng; việc xuống cấp, hư hỏng hệ thống tường rào tại trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Lộc Phát) đã diễn ra từ lâu, song chưa được khắc phục tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh và người dân; công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố còn nhiều tồn tại gây bức xúc trong dư luận; việc giải quyết những bất cập tại đường điện hạ thế (thôn 7 và thôn 8) kéo dài khiến người dân bức xúc; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, ma túy, tín dung đen… còn nhiều phức tạp gây bất an đối với người dân; công tác giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai còn kéo dài chưa đạp ứng kỳ vọng của người dân…
 
Ông Nguyễn Văn Khắc - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bảo Lộc tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri
Ông Nguyễn Văn Khắc - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bảo Lộc tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các lãnh đạo TP Bảo Lộc, các ngành chức năng và các xã, phường tiếp thu, giải trình thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền được Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sắp tới xem xét, giải quyết.
 
Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP Bảo Lộc yêu cầu các cấp, các ngành chức năng thành phố và các xã, phường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế. Qua đó, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 10 năm Bảo Lộc là thành phố trực thuộc tỉnh.
 
KHÁNH PHÚC