Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

02:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Sáng 30/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

(LĐ online) - Sáng 30/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đại diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo và thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh qua các thời kỳ. 
 
Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã trình bày diễn văn kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Qua đó, nêu bật những kết quả quan trọng cũng như những thành tích đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thời gian qua cũng như một số nhiệm vụ thời gian tới. 
 
Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo đó, trong những năm qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cả nước đã có những đổi mới, đồng bộ trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đặc biệt, năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các tỉnh, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phục vụ đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp.
 
Trong năm 2021, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, các hội nghị toàn quốc có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của y bác sỹ, cán bộ, nhân viên trong hệ thống Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian tới, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp  phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ nâng cao ý thức phòng bệnh; bố trí thời gian khám chữa bệnh, tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh; liên kết với các cơ sở khám, chữa bệnh y tế hiện đại trong và ngoài nước để chăm sóc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ; đẩy nhanh thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Ban Bảo vệ, chăm sóc cán bộ các cấp…
 
Dịp này, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thời gian qua.
 
DUY DANH