Đức Trọng sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

06:02, 27/02/2021

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26-27/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Trọng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26-27/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Trọng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021
 
Tân binh huyện Đức Trọng được lấy mẫu xét nghiệm trước ngày lên đường tòng quân
Tân binh huyện Đức Trọng được lấy mẫu xét nghiệm trước ngày lên đường tòng quân
 
Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, quá trình lấp mẫu xét nghiệm cũng được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Trọng chia ra làm 3 cụm và mỗi xã, thị trấn cũng được lấy mẫu xét nghiệm vào từng khung giờ riêng biệt, nhằm trành việc tụ tập động người. Ngoài các tân binh, các cán bộ làm nhiệm vụ giao quân và lái xe cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
 
Theo ông K’Âu - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng, qua kết quả sơ tuyển, huyện Đức Trọng đã phát lệnh gọi 155 công dân nhập ngũ năm 2021. Để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch covid 19, năm nay huyện Đức Trọng không tổ chức Hội trại tòng quân. Chiều 1/3, các xã, thị trấn sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà các tân binh; đến sáng 2/3, các xã, thị trấn sẽ bàn giao công dân nhập ngũ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ngày 3/3 sẽ giao nhận quân tại hội trường Huyện ủy - UBND huyện, sau đó hành quân để giao quân cho 03 đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Trung đoàn bộ binh 4 thuộc Sư đoàn bộ binh 5 và Trung đoàn bộ binh 88 thuộc sư đoàn bộ binh 302 - Quân khu 7. 
 
Nhờ làm tốt công tác động viên tuyển quân, đến thời điểm này, tất cả công dân nhập ngũ đều ổn định về tư tưởng, sẵn sàng nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
 
N.MINH