Các địa phương tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ

12:04, 29/04/2021

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021), ngày 29/4, huyện Đức Trọng và huyện Đạ Tẻh đã tổ chức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021), ngày 29/4, huyện Đức Trọng và huyện Đạ Tẻh đã tổ chức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
 
Các đại biểu thắp hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ
Các đại biểu thắp hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ
 
Tại huyện Đức Trọng, tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo, công nhân viên chức các phòng ban, đơn vị thuộc huyện.
 
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã tiến hành nghi thức đặt vòng hoa và dâng hương tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đại biểu tham dự chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sát khuẩn tay, mang khẩu trang.
 
Dâng vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sỹ Đạ Tẻh
Dâng vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sỹ Đạ Tẻh
 
● Tại huyện Đạ Tẻh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ban ngành, đoàn thể của huyện đã đến đặt vòng hoa kính viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ.
 
Với tấm lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện Đạ Tẻh đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng huyện Đạ Tẻh ngày càng phát triển.
 
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã dành trọn tuổi thanh xuân, xương máu của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Được biết, đây là hoạt động được huyện Đạ Tẻh tổ chức hàng năm, nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.
 
Thời điểm hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đại biểu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sát khuẩn tay, mang khẩu trang.
 
NHẬT MINH - THÂN HIỀN - VIỆT QUỲNH