Thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19 tại Đức Trọng

03:06, 10/06/2021

(LĐ online) - Ngày 10/6, đồng chí Nuyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm lực lượng làm công tác tại chốt kiểm dịch số 5 trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận – Lâm Đồng đặt tại xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng) và Trung đoàn bộ binh 994 (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). 

(LĐ online) - Ngày 10/6, đồng chí Nuyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm lực lượng làm công tác tại chốt kiểm dịch số 5 trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận – Lâm Đồng đặt tại xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng) và Trung đoàn bộ binh 994 (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, trò chuyện cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 5
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, trò chuyện cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 5
 
Cùng đi có đồng chí Bon Yô  Soan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng.
 
Chốt kiểm dịch số 5 kích hoạt lại từ ngày 29/5, hiện có 14 người tham gia trực chốt 24/24 giờ, chia làm 2 ca.
 
Tại trung đoàn Bộ binh 994, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994 cho biết, ngoài nhiệm vụ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh giao, từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị còn kiêm thêm nhiệm vụ cách ly tập trung người về từ vùng dịch. Tính đến nay, đơn vị đã có 4 đợt cách ly tập trung, đợt ít nhất là 14 người và nhiều nhất vừa kết thúc mới đây là 127 người.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Hòa – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994 báo cáo với đoàn hoạt động của đơn vị trong thời gian qua
Thượng tá Nguyễn Văn Hòa – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994 báo cáo với đoàn hoạt động của đơn vị trong thời gian qua
 
Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã gửi lời cảm ơn tới tất cả lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt, tại khu cách ly, những người trực tiếp nơi tuyến đầu chống dịch đã vượt qua mọi khó khăn, không kể ngày đêm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, góp phần cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. 
 
Dịp này, đồng chí cũng trao tặng lực lượng tham gia trực chốt tại Quốc lộ 28B số tiền 20 triệu đồng và trao tặng Trung đoàn bộ binh 994 số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly tập trung.
 
N.MINH