Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt

04:06, 15/06/2022
(LĐ online) - Ngày 15/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X do ông Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 12, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh và TP Đà Lạt tiếp xúc cử tri Phường 12, xã Xuân Thọ
Các đại biểu HĐND tỉnh và TP Đà Lạt tiếp xúc cử tri Phường 12, xã Xuân Thọ
 
Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt thông báo đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm; nội dung chương trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Khóa X được tổ chức vào tháng 7/2022 và của HĐND TP Đà Lạt Khóa XII. 
 
Đông đảo cử tri xã Xuân Thọ, Phường 12, TP Đà Lạt đã kiến nghị các vấn đề như: Hệ thống mương thoát nước ở một số khu vực xây dựng không đồng bộ nên khi mưa to làm ngập lụt, gây thiệt hại cho Nhân dân; một số đoạn đường giao thông nhất là đoạn từ Phường 12 nối đường liên tỉnh 723 quá hẹp, một số đoạn hành lang giao thông bị lấn chiếm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đề nghị các cấp quan tâm mở rộng đoạn đường này; tổ dân phố Hồ Than Thở chưa có hội trường để bà con sinh hoạt và chưa có hệ thống thoát nước thải gây nhiều trở ngại trong đời sống nhân dân; quy trình tháo dỡ nhà kính, nhà lưới chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn cho Nhân dân…, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tháo gỡ, xử lý kịp thời khi đang vào mùa mưa. 
 
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc
 
Tại xã Xuân Thọ, cử tri và Nhân dân đã kiến nghị các vấn đề như: Hiện nay, việc quy hoạch xã Xuân Thọ thành làng đô thị xanh, người dân chưa có những thông tin cụ thể về dự án nên gây khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, sản xuất nông nghiệp; giá cả xăng dầu, vật tư nông nghiệp quá cao làm cho việc sản xuất và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; hệ thống ống nước sinh hoạt, mương thuỷ lợi ở một số thôn đã bị xuống cấp cần được quan tâm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa; đối với việc tháo dỡ nhà kính cần các cấp chính quyền xác định rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân…
 
Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt thay mặt chính quyền địa phương đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri; đồng thời, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
Thay mặt tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã HĐND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị lãnh đạo xã Xuân Thọ và Tap Đà Lạt xem xét các vấn đề mà cử tri kiến nghị, có câu trả lời cụ thể, rõ ràng đối với những thắc mắc, kiến nghị của người dân. 
 
Đối với các nội dung, vấn đề được cử tri kiến nghị liên quan đến việc giải toả nhà kính trên đất rừng sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết để bảo vệ và tăng mật độ phủ xanh của rừng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy xin tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, đề nghị các cấp chính quyền rà soát, xem xét cụ thể từng trường hợp đất của người dân để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng chủ trương chung của tỉnh đề ra.
 
NGUYỆT THU