Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022

04:11, 17/11/2022
(LĐ online) - Ngày 17/11, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ III - năm 2022.
 
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho đại diện Ban giám khảo, Tổ thư ký và các đội dự thi
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho đại diện Ban giám khảo, Tổ thư ký và các đội dự thi
 
Tham dự hội thi là học viên đang học tập tại 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) do Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức đào tạo, mỗi lớp chọn 1 đội thi gồm 5 học viên dự thi. 
 
Các đội thi tham gia hai phần thi gồm: tự luận và thuyết trình. Phần thi tự luận, học viên viết 1 bài tự luận trong thời gian 120 phút; phần thi thuyết trình mỗi đội bốc thăm và trả lời câu hỏi trong bộ câu hỏi do Ban Tổ chức hội thi ban hành bằng hình thức thuyết trình trực tiếp hoặc minh họa bằng hình ảnh, tiểu phẩm… trong thời gian 15 phút. Nội dung thi là các kiến thức thuộc chương trình TTLLCT do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.
 
Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Hội thi nhằm hướng tới thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học viên, để học viên đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện, xây dựng văn hóa trường Đảng cũng như học viên gương mẫu. Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá chất lượng học tập LLCT của học viên, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Đây cũng là dịp để học viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tạo cảm hứng trong học tập LLCT; từ đó lan tỏa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới học viên nói riêng và cán bộ, đảng viên nói chung, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị của thầy và trò Trường Chính trị tỉnh với hình thức sinh động, đáp ứng yêu cầu từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
 
Hội thi bế mạc và trao giải vào sáng 18/11.
 
TUẤN HƯƠNG