Dân di cư tự do vào Đam Rông ngày càng đông

05:07, 07/07/2016

Theo thống kê của UBND huyện Đam Rông, kể từ khi thành lập huyện (năm 2005) đến nay, tình hình dân di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào huyện ngày một đông. Số lượng đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do vào huyện tính đến nay là 1.277 hộ/6.397 khẩu. Chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày và Nùng. 

Theo thống kê của UBND huyện Đam Rông, kể từ khi thành lập huyện (năm 2005) đến nay, tình hình dân di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào huyện ngày một đông. Số lượng đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do vào huyện tính đến nay là 1.277 hộ/6.397 khẩu. Chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày và Nùng. 
 
Các hộ dân di cư vào đây sống theo từng nhóm, rải rác tại các tiểu khu lâm nghiệp, tập trung nhiều nhất trên địa bàn xã Liêng S’rônh và một số sống xen ghép với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn các xã. Do phần lớn là di cư bất hợp pháp nên khi đến huyện cuộc sống của họ hết sức khó khăn, hầu hết không có đất sản xuất, nhà ở... dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép và săn bắt thú rừng để kiếm sống.
 
HOÀNG YÊN