Cán bộ trực tiếp giúp dân thoát nghèo

08:06, 03/06/2019

Xác định việc giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo là một nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Ðảng ủy, chính quyền xã Ðạ Nhim (huyện Lạc Dương) đã phân công trực tiếp các đồng chí là đảng viên phụ trách địa bàn các thôn trực tiếp hỗ trợ các hộ ổn định sản xuất, nâng cao đời sống để thoát nghèo.

Xác định việc giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo là một nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Ðảng ủy, chính quyền xã Ðạ Nhim (huyện Lạc Dương) đã phân công trực tiếp các đồng chí là đảng viên phụ trách địa bàn các thôn trực tiếp hỗ trợ các hộ ổn định sản xuất, nâng cao đời sống để thoát nghèo.
 
Phó Bí thư Hoàng Ngọc Tú (bìa phải) trao đổi và khuyến khích anh Ri Gần vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ð.Tú
Phó Bí thư Hoàng Ngọc Tú (bìa phải) trao đổi và khuyến khích anh Ri Gần vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ð.Tú
 
Anh Ri Gần (thôn Đạ Chais) lập gia đình cách đây 10 năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải làm thuê làm mướn ở địa phương bữa có bữa không nên công việc không thường xuyên.
 
Nhận thấy hai vợ chồng trẻ có ý chí, tích cực lao động sản xuất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - kiêm Bí thư Chi bộ thôn Đạ Chais Hoàng Ngọc Tú - đã gặp gỡ anh Ri Gần để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nghèo đói và nhận ra đó là công việc của hai vợ chồng không ổn định. 
 
Trước tình cảnh đó, lãnh đạo xã đã liên hệ với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tìm công việc cho hai vợ chồng anh Ri Gần. Vì vậy, vợ chồng anh Ri Gần được ký hợp đồng lao động dài hạn cho một công ty sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, nên trong năm 2018 gia đình anh đã thoát nghèo, kinh tế gia đình ổn định, lo cho hai con ăn học tử tế.
 
Theo ông Hoàng Ngọc Tú thì việc giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo phải căn cứ trên cơ sở “cho cần câu hơn cho xâu cá”, vì nếu không tạo công ăn việc làm, không hướng dẫn họ phương thức lao động sản xuất thì tính bền vững không có. Một phần nếu mình mãi hỗ trợ theo kiểu “cho xâu cá” thì bà con sẽ có tính ỉ lại, không tự mình chủ động thoát nghèo.  
 
Còn tại thôn Liêng Bông, do Phó Bí thư Đảng ủy Kơ Sã K Kim phụ trách, đã tích cực vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nên đến nay 32 hộ trong thôn đã chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả và tiến hành thành lập một tổ hợp tác liên kết trồng rau. 
 
Hiện toàn thôn Liêng Bông còn 9 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,98%), theo kế hoạch thì năm 2019, thôn sẽ giảm 2 hộ nghèo. Ông Kơ Sã K Kim phân tích: Với địa thế của thôn Liêng Bông thì hướng để bà con thoát nghèo chính là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó cụ thể là chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng dâu tây. 
 
Là một xã có đông đồng bào DTTS sinh sống, việc Đảng ủy xã Đạ Nhim phân công các đảng viên theo dõi và trực tiếp giúp đỡ hộ dân thoát nghèo vừa thể hiện trách nhiệm của cán bộ xã, vừa giúp dân vươn lên trong cuộc sống. 
 
Hiện nay, tại 5 thôn của xã Đạ Nhim đều có các đảng viên trực tiếp phụ trách giúp các hộ dân thoát nghèo. Qua đó, năm 2018, riêng các đảng viên đã trực tiếp giúp đỡ được 10 hộ dân trên địa bàn thoát nghèo và trong năm 2019 sẽ tiếp tục giúp đỡ 10 hộ dân khác thoát nghèo.
 
ÐỨC TÚ