Đà Lạt trồng 2.000 cây xanh, cây phân tán nâng độ che phủ rừng

09:06, 28/06/2020

(LĐ online) - Sáng 27/6, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Tiểu khu 149 (Phường 7, lâm phần do Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt quản lý), UBND TP Đà Lạt tổ chức phát động trồng cây phân tán năm 2020. 

(LĐ online) - Sáng 27/6, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Tiểu khu 149 (Phường 7, lâm phần do Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt quản lý), UBND TP Đà Lạt tổ chức phát động trồng cây phân tán năm 2020. 
 
 Lãnh đạo TP Đà Lạt và lực lượng vũ trang tham gia trồng cây xanh, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của Đà Lạt
Lãnh đạo TP Đà Lạt và lực lượng vũ trang tham gia trồng cây xanh, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của Đà Lạt
 
Sau lễ phát động, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, các chiến sỹ lực lượng vũ trang công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương thành phố đã tiến hành trồng hơn 2.000 cây xanh, gồm 1.500 cây mai anh đào và 500 cây thông ba lá tại Tiểu khu 149; đồng thời, tổ chức thu dọn vệ sinh, thảm thực bì, đảm bảo môi trường và ngăn ngừa phòng cháy rừng.  
 
Với đặc trưng thành phố trong rừng, rừng trong thành phố, việc tổ chức trồng rừng, trồng cây phân tán hàng năm nhằm góp phần tạo cảnh quan cho Đà Lạt có môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa mát mẻ, cảnh quan tươi xanh, mang lại giá trị cao về du lịch. Được biết, để từng bước nâng độ che phủ rừng trên địa bàn, 2 năm qua thành phố đã trồng hơn 20.000 cây xanh các loại tại các tuyến đường, nơi công cộng, khu vực dân cư và các lâm phần rừng; đồng thời, giao cho các tổ chức, chủ rừng chăm sóc, quản lý.
 
NGUYỆT THU