Đề xuất xây dựng chợ tạm Phan Chu Trinh

05:06, 17/06/2020

Công trình chợ tạm Phan Chu Trinh đã đề xuất cơ quan thẩm quyền thống nhất chủ trương xây dựng tại số 28-30, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tổng diện tích đất gần 1.940 m2.

 

Công trình chợ tạm Phan Chu Trinh đã đề xuất cơ quan thẩm quyền thống nhất chủ trương xây dựng tại số 28-30, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tổng diện tích đất gần 1.940 m2.
 
Trong đó, xây dựng mới chợ tạm hơn 635 m 2 với 86 quầy sạp. Cụ thể, gồm: 198 m 2 quày hàng khô; 60 m 2 quầy hàng tươi sống; 377 m 2 hành lang, lối đi. Kết cấu móng bê tông cốt thép, cột thép; nền bê tông đá; mái lợp tôn. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng toàn bộ khu vực chợ, trang bị một số bình chữa cháy. 
 
Đồng thời, cải tạo gần 15 m 2 nhà vệ sinh với tường xây gạch, quét sơn nước, mái lợp tôn, nền láng xi măng...
 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt được giao làm chủ đầu tư công trình chợ tạm nêu trên với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Mục đích nhằm bàn giao mặt bằng xây dựng nút giao thông Ngã tư Phan Chu Trinh, Đà Lạt.
 
MẠC KHẢI