Bão số 9 đổ bộ, Lâm Đồng nhiều nơi gió giật cấp 6, cấp 7

03:10, 27/10/2020

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Molave (bão số 9). Còn trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân cần chủ động ứng phó vì nhiều nơi gió giật cấp 6, cấp 7, tiềm ẩn rủi ro.

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Molave (bão số 9). Còn trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân cần chủ động ứng phó vì nhiều nơi gió giật cấp 6, cấp 7, tiềm ẩn rủi ro.
 
Đường đi của bão Molave được dự báo rất mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia
Đường đi của bão Molave được dự báo rất mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia
 
Sáng nay 27/10, bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi ở trên biển có thể đạt tới cấp 12, 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10 m.
 
Liên quan tới cơn bão số 9 dự báo có cường độ rất mạnh, ông Trần Xuân Hiền - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng cho biết các thông số chi tiết về cơn bão số 9: Hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 115,5 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.
 
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ vĩ Bắc; 104,8 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua đã có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 5.0 đến 15.0 mm.
 
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới (từ đêm 27/10 đến ngày 28/10), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu phía Nam của cơn bão số 9. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến đạt từ 30.0 đến 50.0 mm, có nơi đạt trên 70.0 mm. Gió mạnh cấp 3 cấp 4, giật cấp 6, cấp 7.
 
Theo đo đạc tại các trạm thuỷ văn, khu vực phía Bắc tỉnh (TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông): Lượng mưa đạt từ 30.0 mm đến 50.0 mm, có nơi đạt trên 70.0 mm, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6. Khu vực phía Đông tỉnh (Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh): Lượng mưa từ 20.0 mm đến 40.0 mm, có nơi đạt trên 50.0 mm, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5.
 
Khu vực phía Nam và Tây Nam tỉnh (Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên): Lượng mưa từ 30.0 mm đến 50.0 mm, có nơi đạt trên 70.0 mm, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Cần đề phòng mưa lớn diện rộng và kèm theo gió giật mạnh.
 
Ngoài ra, người dân trên địa bàn cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở vùng đồi núi tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạcc Dương, Đơn Dương, Đam Rông và Lâm Hà, Đức Trọng trên địa bàn tỉnh.
 
Trước đó, từ ngày 26/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta. Từ đêm mai (27/10), bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng. Khi đổ bộ vào đất liền mức độ tàn phá của cơn bão này có thể tương đương hoặc mạnh hơn bão số 12 năm 2017 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, gây thiệt hại nặng nề.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn trên đất liền; sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; triển khai công tác bảo vệ nhà cửa, công trình, đê điều, hồ đập, bảo vệ cơ sở các sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp.
 
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán Nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
 
Trước khi bão số 9 đổ bộ, nhiều thuỷ điện thông bão xả nước điều tiết từ 25 m3/s đến 100 m3/s vào chiều 27/10
Trước khi bão số 9 đổ bộ, nhiều thuỷ điện thông bão xả nước điều tiết từ 25 m3/s đến 100 m3/s vào chiều 27/10
 
Cũng chiều 27/10, nhiều thuỷ điện trên điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng của mưa bão cũng ra thông bão xả nước điều tiết đập tràn thuỷ điện. Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả tràn qua hồ Đơn Dương (huyện Đơn Dương) với lưu lượng từ 25 m 3/s đến 100 m 3/s vào lúc 16 giờ ngày 27/10 và có thể điều chỉnh lưu lượng xả lên 100 m 3/s hoặc cao hơn tùy thuộc vào tình hình thời tiết; Thuỷ điện Đồng Nai 2 (huyện Di Linh) thông báo hiện lưu lượng nước về hồ thuỷ điện là 141 m 3/s, lưu lượng chạy máy là 110 m 3/s và có xu hướng tăng, và xả nước với lưu lượng là 25 m 3/s và tùy tình hình sẽ tăng thêm; Thuỷ điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) thông báo xả điều tiết 50m 3/s từ ngày 26/10; các thuỷ khác đều có thông bão xả nước điều tiết ở mức 25 m 3/s đến 100 m 3/s.
 
CHÍNH THÀNH