Thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số bị cháy nhà ở Đức Trọng

03:01, 28/01/2021

(LĐ online) - Ngày 28/1, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 hộ gia đình bị cháy nhà tại huyện Đức Trọng.

(LĐ online) - Ngày 28/1, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 hộ gia đình bị cháy nhà tại huyện Đức Trọng.
 
Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị cháy nhà
Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị cháy nhà
 
Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 26/1, trên địa bàn xã Hiệp An xảy ra 2 vụ cháy nhà dân là 2 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số là hộ bà K’Sin và bà K’Na In. 
 
Vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 27 /1, trên địa bàn thôn R’Chai 1, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng xảy ra vụ cháy nhà dân cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, đó là gia đình anh KYon Ya Dziêm, sinh năm 1992 và vợ là chị  Kon Sơ K’Brơm, sinh năm 1988, cư trú tại thôn R’Chai 1, xã Phú Hội (có HKTT tại thôn Đà Griềng, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).
 
Nguyên nhân của các vụ cháy trên đang được điều tra, xác minh. Sau khi sự cố xảy ra, các hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Để kịp thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng đã tới thăm, tặng quà 3 hộ nói trên.
 
N.MINH