Đường sá vắng vẻ ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội tại xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng

04:07, 25/07/2021

(LĐ online) - Từ 18 giờ ngày 24/7, thôn Fi Nôm (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các thôn còn lại của xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

(LĐ online) - Từ 18 giờ ngày 24/7, thôn Fi Nôm (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các thôn còn lại của xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Lực lượng chức năng trực tại chốt giao giữa thôn Fi Nôm và thôn Phú Thạnh giải thích cho người dân các quy định khi muốn vào vùng cách ly theo Chỉ thị 16
Lực lượng chức năng trực tại chốt giao giữa thôn Fi Nôm và thôn Phú Thạnh giải thích cho người dân các quy định khi muốn vào vùng cách ly theo Chỉ thị 16
 
Theo ghi nhận ngày 25/7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, người dân trên địa bàn xã Hiệp Thạnh đã thực hiện nghiêm các quy định. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men...  Quốc lộ 20 đi qua địa bàn xã Hiệp Thạnh ít phương tiện qua lại, đường sá trở nên thông thoáng. Các cửa hàng không thiết yếu cũng đóng cửa.
 
Một chốt kiểm soát đặt trên địa bàn xã với sực tham gia của các lực lượng chức năng
Một chốt kiểm soát đặt trên địa bàn xã với sực tham gia của các lực lượng chức năng
 
Hiệp Thạnh cũng lập chốt kiểm soát tại các điểm giao với các xã, thị trấn trên địa bàn và huyện Đơn Dương. Một thành viên trực tại chốt kiểm soát tại điểm giao nhau giữa thôn Fi Nôm và thôn Phú Thạnh cho biết: “Từ sáng cho đến trưa nay, chỉ có vài người có việc cần mới xin ra khỏi địa bàn thôn, nhưng khi được giải thích, họ đã quay về, không đi nữa”. 
 
Đường sá vắng vẻ ngày đầu giãn cách xã hội
Đường sá vắng vẻ ngày đầu giãn cách xã hội
 
Ông Dương Quang Thạnh - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cho biết: “Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi đã ra quân tuyên truyền cho người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như xe loa, huy động hệ thống chính trị của thôn thông báo cho từng hộ dân. Mặt khác, lực lượng chức năng của xã lập chốt, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài 2 chốt lớn giữa các xã, các huyện với nhau do lực lượng chức năng của huyện thành lập, hiện xã cũng đã lập 7 chốt, gồm các chốt giữa vùng ranh giới giữa các thôn trong xã với nhau và các chốt giữa các đường nhánh liên thôn. Trên địa bàn, chợ Fi Nôm cũng đã đóng cửa, một số công ty và các cơ sở kinh doanh không không thiết yếu khác cũng đóng cửa”.
 
NHẬT MINH