Tận thấy thiên đường của động vật hoang dã

02:05, 28/05/2019

(LĐ online) - Không chỉ trẻ em, mà bất cứ người lớn nào hiểu giá trị đa dạng sinh thái giống loài của môi trường sống trên trái đất, cũng đều vô cùng hào hứng khi có dịp tương tác cùng các loài thú hiếm tại Vinpearl Safari. 

(LĐ online) - Không chỉ trẻ em, mà bất cứ người lớn nào hiểu giá trị đa dạng sinh thái giống loài của môi trường sống trên trái đất, cũng đều vô cùng hào hứng khi có dịp tương tác cùng các loài thú hiếm tại Vinpearl Safari. 
 
Đàn thiên nga trắng cổ đen vừa ấp nở đàn con
Đàn thiên nga trắng cổ đen vừa ấp nở đàn con
 
Đông vui nhất chính là những ngày hè, khi du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới tấp nập đến nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc. Một trong những điều quyến rũ khiến nhiều người náo nức đặt tour đến nơi này, chính là Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari.
 
Những chú vẹt Nam Mỹ đậu trên tay du khách
Những chú vẹt Nam Mỹ đậu trên tay du khách
 
Là vườn thú mở đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới, giữ vai trò như một trung tâm lưu trữ, bảo tồn và nhân giống các loài động thực vật quý hiếm, sau 3 năm rưỡi kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, hiện Vinpearl Safari đã có tới hơn 3.000 cá thể thú quý thuộc hơn 150 chủng loài, được sưu tầm từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Austarlia, Mỹ. Và tất nhiên, trong đó có nhiều loài thú quý của các vùng khác nhau trên cả nước.
 
Các thổ dân châu Phi biểu diễn mối ngày
Các thổ dân châu Phi biểu diễn mối ngày
 
Đáp ứng chặt chẽ các tiêu chí thành viên của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA), Hệ thống thông tin loài quốc tế (International Species Information System), Vinpearl Safari được đầu tư quy mô, bài bản trên tổng diện tích lên tới 380 ha tại xã Gành Dầu (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nơi đây vẫn còn những mảng rừng nguyên sinh xanh rợp, mà các nhà thiết kế công trình đã tận dụng tối đa lợi thế môi trường thiên nhiên hoang dã để tạo sinh cảnh quen thuộc, gần gũi cho hàng trăm giống loài dễ thích nghi, vui sống. 
 
Buổi biểu diễn độc đáo tài nghệ của các loài chim
Buổi biểu diễn độc đáo tài nghệ của các loài chim
 
Nhờ đó, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bị đe dọa trong môi trường tự nhiên đã sinh sản khá dễ dàng, với khoảng 400 “bé” đã chào đời tại đây. Trong đó có hổ Belgan, sư tử châu Phi, linh dương Bongo, linh dương sừng thẳng Arap, linh dương sừng mác, linh dương đen Ấn Độ, linh dương đen lớn, vooc bạc, vượn má vàng, vượn cáo đuôi khoang, tê giác trắng ...
Mỗi năm, hàng triệu du khách tới đây không chỉ hào hứng với việc được nhìn ngắm các loài dã thú nay đã trở nên hiếm thấy như hổ, báo, sư tử, hà mã, mà còn được gần gũi vuốt ve, tương tác với những loài thú quý rất đáng yêu, thân thiện như vượn cáo đuôi khoang, hươu cao cổ, vẹt châu Mỹ, đại bàng châu Á v…v…
 
Đà điểu thân thiện với ngựa vằn
Đà điểu thân thiện với ngựa vằn
 
Không khí sống động, nguyên thủy còn tràn ngập Vinpearl Safari bởi tiếng trống dồn dập thôi thúc, cùng sắc thái mạnh mẽ, dữ dội, mê hoặc của vũ điệu Zulu, do hàng chục vũ công da đen châu Phi được lãnh đạo vườn thú mời sang đây định cư và biểu diễn. Những cuộc trình diễn điêu luyện xuất sắc, và sự thông minh bất ngờ của các “nghệ sĩ ” chim, thú, cá heo do các chuyên gia tài năng điều khiển, càng khiến nhiều du khách cảm nhận được sự đáng yêu trong thế giới động vật này.
 
Voi Tây Nguyên tương tác với du khách
Voi Tây Nguyên tương tác với du khách
 
Được các cán bộ, nhân viên Vinpearl Safari nhiệt tình hướng dẫn tham quan nhiều khu vực trong vườn thú bán hoang dã rộng mênh mông, đặc biệt phong phú giống loài này, phóng viên Tiền Phong tận mắt chứng kiến cách chăm sóc, nuôi dưỡng thú hoang vô cùng chu đáo tại đây.
 
Mẹ con tê giác trắng tại Vinpearl Safari Phú Quốc
Mẹ con tê giác trắng tại Vinpearl Safari Phú Quốc
 
Trong lúc biết bao loài thú quý khắp nơi bị những kẻ thiếu ý thức săn bắt, bắn bẫy dồn đến bờ vực tuyệt chủng, thì Vinpearl Safari Phú Quốc chẳng khác nào thiên đường của động vật hoang dã. Nhiều trường đã tổ chức cho học sinh, sinh viên đến đây tham quan, giúp các em tận mắt thấy giá trị của sự đa dạng giống loài, để ý thức hơn nữa việc chung tay bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự cân bằng sinh học trên khắp hành tinh.
 
Bé tê giác vừa đầy thàng tại Safari Phú Quốc
Bé tê giác vừa đầy thàng tại Safari Phú Quốc
 
Trò chuyện với phóng viên, một cán bộ thú y từng chứng kiến ca sinh nở “mẹ tròn con vuông” trong tháng 4/2019 của một “bà” tê giác trắng Châu Phi khó tính kể: Số cá thể tê giác trắng trên thế giới còn rất ít, mà số ca tê giác trắng hạ sinh trong các vườn thú trên khắp thế giới cũng chỉ đếm được trên các đầu ngón tay, nên ngay khi bé tê giác mới chào đời loạng choạng đứng dậy và ngậm được vào vú mẹ, cả nhóm cán bộ nhân viên đã căng thẳng theo dõi ca chuyển dạ hồi hộp này mừng đến trào nước mắt.  
 
Trò chuyện với phóng viên, ông Dave Morgan - Giám đốc vùng Wild Welfare (Tổ chức phúc trạng động vật hoang dã)  khẳng định: “Vinpearl Safari Phú Quốc có đầy đủ điều kiện chăm sóc lý tưởng cho các loài động vật. Tôi tin chắc với tiềm năng và định hướng đúng, Vinpearl Safari sẽ trở thành Công viên bảo tồn kiểu mẫu của khu vực, là cơ sở bảo tồn động vật hoang dã vô cùng quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.
 
HOÀNG THIÊN NGA