Lâm Hà thu hút 200.000 lượt khách du lịch

06:02, 24/02/2020

Mục tiêu từ nay đến hết năm 2020, huyện Lâm Hà thu hút hơn 200.000 lượt khách du lịch, tăng thời gian lưu trú bình quân lên 1,5 - 2 ngày, trong đó khách quốc tế chiếm 6%. 

Mục tiêu từ nay đến hết năm 2020, huyện Lâm Hà thu hút hơn 200.000 lượt khách du lịch, tăng thời gian lưu trú bình quân lên 1,5 - 2 ngày, trong đó khách quốc tế chiếm 6%. 
 
Huyện Lâm Hà tiếp tục liên kết với ngành du lịch các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ở khu vực miền Trung, miền Tây Nam Bộ để thu hút khách tham quan thắng cảnh quốc gia Thác Voi; điểm du lịch sản xuất tơ lụa tại thị trấn Nam Ban; du lịch canh nông trà oolong Long Đỉnh tại xã Phúc Thọ; làng dệt thổ cẩm của người K’Ho tại thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn; trải nghiệm thể thao mạo hiểm trên sông Đạ Đờn…
 
Đồng thời, huyện Lâm Hà tập trung phát triển các loại hình du lịch lợi thế ở địa phương như: du lịch vườn đồi mắc ca, cà phê, dược liệu; du lịch cuối tuần thưởng thức trái cây cam đường canh, bưởi da xanh; tham quan các khu vực trồng rau, hoa công nghệ cao dọc theo tuyến Quốc lộ 27…
 
MẠC KHẢI