Tử hình và 24 năm tù cho 2 kẻ giết người

09:01, 29/01/2013

(LĐ online) - Sáng 28/1/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động tại phường 2 (TP Bảo Lộc) xét xử vụ án giết người, cướp tài sản trên đèo Bảo Lộc, xảy ra vào ngày 17/12/2012.

(LĐ online) - Sáng 28/1/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động tại phường 2 (TP Bảo Lộc) xét xử vụ án giết người, cướp tài sản trên đèo Bảo Lộc, xảy ra vào ngày 17/12/2012. Hai đối tượng gây án là Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu (đều 24 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát: Vào khoảng 19 giờ ngày 16/12/2012, Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu cùng với hai người bạn khác uống rượu tại một quán ở đường Hà Giang. Đến khoảng 23 giờ, chúng rủ nhau xuống đèo Bảo Lộc. Đến đầu đèo, gặp anh Đinh Duy Hùng (40 tuổi, ngụ tại Tân Phú, Đồng Nai), Dũng và Hiếu điều khiển xe máy chạy đuổi theo để cướp tài sản. Khi khống chế được anh Hùng, Dũng uy hiếp: “Đưa tiền đây!”. Mặc cho anh Đinh Duy Hùng van xin, Dũng lấy dao bấm (đã thủ sẵn trong người) đâm 4 nhát vào ngực và bụng khiến anh Hùng chết ngay tại chỗ. Sau đó, Dũng và Hiếu lấy 1 bóp da và một điện thoại di động rồi lên xe tẩu thoát.

Trên đường về qua cầu Đại Lào, Dũng kiểm tra trong bóp có 150 ngàn đồng và một tờ 2 USD. Về tới Quảng trường 28/3 (TP Bảo Lộc), Dũng đốt bóp và tất cả các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Đến chiều 20/12/2012, Dũng mang điện thoại đi bán được 350 ngàn đồng, chưa kịp chia tiền cho Hiếu thì bị Công an bắt giữ.

Xét hành vi phạm tội nói trên và Dũng còn có tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chưa được xóa án, bị cáo không có khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ khỏi xã hội, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt y mức án tử hình. Còn bị cáo Phạm Hữu Hiếu bị tuyên phạt 24 năm tù giam về tội giết người và tội cướp tài sản.

Ngoài ra, 2 bị cáo còn phải bồi thường 140 triệu đồng cho gia đình người bị hại.  

KHÁNH PHÚC