Vào tù vì mua bán trái phép chất ma túy

03:04, 15/04/2014

Ngày 14/4/2014, Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử đối với 2 bị cáo Hồ Hữu Phước (1993) và Nguyễn Quốc Cường (1996), cùng trú tại thôn Thanh Xuân, xã Lộc Thanh (thành phố Bảo Lộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Ngày 14/4/2014, Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử đối với 2 bị cáo Hồ Hữu Phước (1993) và Nguyễn Quốc Cường (1996), cùng trú tại thôn Thanh Xuân, xã Lộc Thanh (thành phố Bảo Lộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Vào đầu tháng 11 năm 2013, khi đi làm về, phát hiện vườn bên cạnh có trồng một cây cần sa, Phước đã nhổ đem về phơi khô với mục đích bán cho các con nghiện để kiếm tiền. Sau khi phơi khô, Phước cho cần sa vào 10 bịch ni lông nhỏ, cất giấu trong nhà. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Quốc Cường (bạn của Phước) đến nhà Phước chơi thì Phước bàn với Cường đem số cần sa trên đi bán. Theo thỏa thuận, Cường sẽ bán cho các con nghiện với giá 70 ngàn đồng/bịch (Phước lấy 40 ngàn đồng, cường hưởng chênh lệch 30 ngàn đồng/bịch). Khoảng 20 giờ ngày 20/11/2013, khi Cường đang bán 2 bịch cần sa cho các con nghiện tại quán bi da TNT (tổ 2, thị trấn Lộc Thắng) thì bị công an bắt quả tang. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ nơi ở của Phước 3 gói Methamphetamine (ma túy đá) trọng lượng 0,1878 gam và 0,1162 gam cần sa. Như vậy, trong thời gian từ đầu tháng 11/2013 đến ngày 20/11/2013, Hồ Hữu Phước đã đưa 4 lần ma túy cho Nguyễn Quốc Cường để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng để thu lợi bất chính. 
 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Phước 8 năm tù giam và Nguyễn Quốc Cường 4 năm tù giam.
 
QUỐC TUẤN