Di Linh: Sát hại hàng xóm vì bị nghi bắt trộm gà

04:11, 16/11/2014

(LĐ online) - Vừa ở trường giáo dưỡng trở về, bị đổ vấy cho bắt trộm gà, hung thủ ra tay tước đoạt sinh mạng người hàng xóm.

(LĐ online) - Vừa ở trường giáo dưỡng trở về, bị đổ vấy cho bắt trộm gà, hung thủ ra tay tước đoạt sinh mạng người hàng xóm.
 
Ngày 14/11, Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Hoàng Trung (19 tuổi) trú tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.
 
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Hoàng Trung 8 năm tù giam về tội danh trên. Ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 130 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng.
 
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát: Vào tối ngày 26/7, gia đình ông Vũ Văn Cường trú tại thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh có mất con gà mái và nghi cho Thái Hoàng Trung là láng giềng ăn trộm đem bán. Nghe làng xóm xì xào về việc mình bị nghi là ăn trộm gà nên sáng 27/7, Trung có sang nhà ông Cường để giải thích.
 
Khi Trung sang nhà ông Cường thì gặp Vũ Văn Giang (25 tuổi) là con trai ông Cường, hai bên đã xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát và Vũ Văn Giang đã đánh Trung chảy máu mũi. Vì bị đánh nên Trung bực tức rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm Giang 3 nhát chí mạng vào bụng làm Giang chết trên đường đi cấp cứu.
 
Sau khi gây án, Trung đã đến Công an xã Đinh Trang Hòa đầu thú. Trước đó, Trung đã có 1 tiền sự về tội trộm cắp phải đưa đi trường giáo dưỡng tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai mới hết hạn về với gia đình vào tháng 4 năm 2014.
 
Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Thái Hoàng Trung có tính chất côn đồ và đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên mức án trên.
 
TIẾN DÂN