Trộm lại của trộm

03:09, 18/09/2015

(LĐ online) - Sáng ngày 18/9/2015, Công an TP Đà Lạt đã dẫn giải các đối tượng Lê Văn Hướng (SN 1997) ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tạm trú tại phường 10, TP Đà Lạt và Vũ Đức Anh (SN 1993) trú tại phường 3, TP Đà Lạt - là vệ sỹ của Cty dịch vụ bảo vệ 24h đến hiện trường để xác định địa điểm gây án.

(LĐ online) - Sáng ngày 18/9/2015, Công an TP Đà Lạt đã dẫn giải các đối tượng Lê Văn Hướng (SN 1997) ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tạm trú tại phường 10, TP Đà Lạt và Vũ Đức Anh (SN 1993) trú tại phường 3, TP Đà Lạt - là vệ sỹ của Cty dịch vụ bảo vệ 24h đến hiện trường để xác định địa điểm gây án.
 
Trước đó, chiều ngày 17/9/2015, các đối tượng Hướng và Đức Anh đã bị Công an TP Đà Lạt bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Qua đấu tranh với các băng nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn, ngày 4/9/2015, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm Hoàng Ngọc Ánh (SN 1993) trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng về hành vi trộm cắp tài sản; Võ Duy Sơn (SN 1994) trú tại xã Mê Linh và Lê Huỳnh Vũ (SN 1994) trú tại xã Đông Thanh, cùng ở huyện Lâm Hà về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 
 
Liên quan đến vụ án này, Công an TP Đà Lạt cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Tân (SN 1996) trú tại phường 5, TP Đà Lạt về tội trộm cắp tài sản vì Tân đã trộm lại tài sản do nhóm Hướng, Anh, Ánh trộm được.
 
Qua đấu tranh Hướng, Anh, Ánh khai nhận, từ tháng 7/2015 đến nay đã thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Lạt sau đưa đi tiêu thụ tại nhiều nơi lấy tiền tiêu xài. Kết quả điều tra cũng xác định Sơn và Vũ tham gia chứa chấp 2 xe do nhóm của Hướng trộm được.
 
DIỆU NGA