Bị bắt sau 3 lần trộm cắp tài sản trường học

07:10, 16/10/2015

(LĐ online) - Chiều 15/10/2015, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ tại phường I, TP Bảo Lộc) về tội "trộm cắp tài sản".

(LĐ online) - Chiều 15/10/2015, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ tại phường I, TP Bảo Lộc) về tội “trộm cắp tài sản”.
 
Sau khi bị bắt, đối tượng Trần Tuấn Anh khai nhận: Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 11 - 13/10/2015), y đã 1 mình leo vào Trường THCS Hùng Vương (phường I, TP Bảo Lộc) và thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản của trường, gồm 3 chiếc máy chiếu, tổng giá trị gần 27 triệu đồng.
 
Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng đã chọn thời điểm nhân viên bảo vệ mất cảnh giác (buổi trưa hay rạng sáng) rồi leo vào cạy cửa các phòng học trộm máy chiếu. Do nghiện nặng, sau mỗi lần trộm được máy chiếu, đối tượng Trần Tuấn Anh đã đưa đi bán để lấy tiền mua ma túy.
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
 
KHÁNH PHÚC