Giết người do mâu thuẫn trong khi bốc xếp

04:09, 22/09/2016

Ngày 22/9, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1985, trú tại thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương về tội "giết người". 

Ngày 22/9, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1985, trú tại thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương về tội “giết người”.

Vụ việc xẩy ra vào lúc 10h ngày 11/10/2015. Trong quá trình bốc xếp rau tại vườn rau nhà ông Thuần thuộc thôn Giãn Dân, Lạc Xuân, Đơn Dương, Minh và Đỗ Đình Hòa đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Minh đã cầm cây cuốc đánh trúng vào đầu của Hòa. Thấy Hòa ngất xỉu, người dân đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, Hòa bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 46%. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố Minh về tội “giết người” là phù hợp, việc Hòa không chết là do được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, Tòa cũng ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của bị cáo cũng như gia đình đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 100 triệu đồng nên đã tuyên mức án trên.   

TQT