Phá chuyên án tàng trữ trên 700 gam ma túy

04:09, 08/09/2016

Chiều ngày 8/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1972, trú tại thôn 11, xã Tân Thanh), Hồ Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại xóm 2, thôn Văn Minh, xã Tân Văn, cùng trú tại huyện Lâm Hà) và Lê Ngọc Hoàng (sinh năm 1991, trú tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Chiều ngày 8/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1972, trú tại thôn 11, xã Tân Thanh), Hồ Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại xóm 2, thôn Văn Minh, xã Tân Văn, cùng trú tại huyện Lâm Hà) và Lê Ngọc Hoàng (sinh năm 1991, trú tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Đầu tháng 7/2016, phát hiện nhiều nghi vấn về các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, Phòng PC47 Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Các trinh sát tiến hành thâm nhập địa bàn, nắm tình hình và đã củng cố nhiều chứng cứ quan trọng. Đến 17 giờ ngày 7/9, tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, các trinh sát Phòng PC47 đã bắt quả tang Thiết đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nhà Thiết, lực lượng công an đã thu giữ 501 gam ma túy tổng hợp dạng đá và heroin, 4 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly. 
 
Mở rộng điều tra, lúc 2 giờ 45 phút ngày 8/9, trinh sát đã bắt quả tang Hồ Thị Lưu đang tàng trữ trái phép 15 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Sau đó, lúc 4 giờ ngày 8/9, trinh sát tiếp tục bắt quả tang Lê Ngọc Hoàng đang tàng trữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá tại nhà riêng với tổng trọng lượng là 213 gam.
 
Sáng ngày 8/9, Phòng PC47 đã dẫn giải các nghi can về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. 
 
MAI KHANH