Di Linh: Xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích

10:10, 10/10/2016

Mới đây, TAND huyện Di Linh đã xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND xã Đinh Trang Hòa, tuyên phạt Huỳnh Anh Vũ (18 tuổi), Ngô Quang Huy (16 tuổi) và Phạm Văn Nguyên (18 tuổi), cùng trú thôn 4 (xã Đinh Trang Hòa), mỗi bị cáo 36 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường hơn 195 triệu đồng cho người bị hại.

Mới đây, TAND huyện Di Linh đã xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND xã Đinh Trang Hòa, tuyên phạt Huỳnh Anh Vũ (18 tuổi), Ngô Quang Huy (16 tuổi) và Phạm Văn Nguyên (18 tuổi), cùng trú thôn 4 (xã Đinh Trang Hòa), mỗi bị cáo 36 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường hơn 195 triệu đồng cho người bị hại.
 
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 ngày 11/3/2015, khi nhìn thấy Trần Trọng Nghĩa (18 tuổi, trú thôn 14, xã Đinh Trang Hòa) xuất hiện tại thôn 4, vì mâu thuẫn từ trước, nên Vũ, Huy và Nguyên tạo cớ gây sự với anh Nghĩa. Nguyên đã khống chế anh Nghĩa cho Huy và Vũ đánh làm nạn nhân bị thương tật 82%.
 
Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại 75 triệu đồng cho người bị hại nên chỉ phạt các bị cáo mức án trên.                                    
 
TRỊNH CHU