Tiêu hủy gần 3.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu

04:11, 08/11/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 8/11 phòng Cảnh kinh tế Công an tỉnh đã thành lập hội đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nhập lậu mà đơn vị đã thu giữ trong 6 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(LĐ online) - Chiều ngày 8/11 phòng Cảnh kinh tế Công an tỉnh đã thành lập hội đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nhập lậu mà đơn vị đã thu giữ trong 6 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
 
Số hàng nhập lậu được tập kết tại bãi rác chuẩn bị tiêu hủy. Ảnh: M.KHANH
Số hàng nhập lậu được tập kết tại bãi rác chuẩn bị tiêu hủy. Ảnh: M.KHANH
Hàng hóa tiêu hủy trong đợt này là rượu, mỹ phẩm, thuốc tây, phụ kiện điện thoại di động… với 224 loại, gần 2.974 sản phẩm. Đây đều là những hàng hóa nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 
 
Trước đó, sau khi bắt giữ các vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành lập biên bản, tịch thu hàng hóa, ra quyết định xử phạt các cơ sở kinh doanh với số tiền gần 42 triệu đồng. 
 
Trước sự chứng kiến của đại diện các Sở Tài chính, Công thương, Y tế… toàn bộ số hàng hóa này đã được tiêu hủy bằng cách đốt và chôn lấp.
 
MAI KHANH