Đề nghị kỷ luật cô giáo có con trai sàm sỡ học sinh do tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định

05:02, 28/02/2017

Đó là đề nghị của Phòng GDĐT huyện Bảo Lâm đối với trường hợp cô giáo Ngô Thị H. - Trường Tiểu học Lộc Thắng B vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà trái quy định của ngành Giáo dục và thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh trong thời gian theo học tại nhà mình. 

Đó là đề nghị của Phòng GDĐT huyện Bảo Lâm đối với trường hợp cô giáo Ngô Thị H. - Trường Tiểu học Lộc Thắng B vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà trái quy định của ngành Giáo dục và thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh trong thời gian theo học tại nhà mình. 
 
Sự việc xảy ra khi cô giáo H. nhận học sinh về nhà học thêm buổi chiều. Do quản lý học sinh thiếu trách nhiệm, nhiều học sinh nữ lớp 1A1 do cô H. chủ nhiệm đã bị chính con trai cô là Lê Bảo S. (hiện đang học lớp 7) có hành vi sàm sỡ. Sự việc được phát hiện khi nhiều phụ huynh lớp 1A1 phản ánh với Phòng GDĐT Bảo Lâm vì thấy con có biểu hiện lạ, hỏi ra thì đều trả lời bị S. sàm sỡ.
 
Sau khi nghe phản ánh của phụ huynh, Phòng GDĐT Bảo Lâm đã triệu tập hiệu trưởng và phó hiệu trường Trường Tiểu học Lộc Thắng B giải quyết vụ việc. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng cô giáo H. và chồng cô H. là ông Lê Hải N. đang làm nhân viên bảo vệ của trường; đồng thời, đề nghị cô H. tự nguyện làm đơn xin chuyển về trường khác cũng như cam kết chuyển ngay con trai Lê Bảo S. đi nơi khác sinh sống và học tập. Gia đình cô H phải bồi thường về vật chất và tinh thần cho gia đình các học sinh bị hại. 
 
Phòng GDĐT Bảo Lâm cũng phê bình hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Thắng B trong toàn ngành GDĐT huyện Bảo Lâm, yêu cầu hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tổ chức kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Thắng B căn cứ theo thẩm quyền có hình thức kỷ luật cô giáo H. 
 
VIỆT HÀO