Bảo Lộc: 21 bị cáo phạm tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" hầu toà

08:11, 01/11/2019

(LĐ online) - Ngày 31/10, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" đối với 21 bị cáo...

(LĐ online) - Ngày 31/10, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” đối với 21 bị cáo. Trong đó, 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hiệp (41 tuổi, ngụ xã Đại Lào), Đỗ Thị Kim Thủy (46 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Trần Tuấn Tài (44 tuổi, ngụ thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Bùi Hữu Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thanh Thi, Phạm Ngọc Vĩ, Tạ Thanh Sang, Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Viết, Lê Thị Diễm Chi, Dương Thị Thắm, Nguyễn Thị Hoa, Hà Nhật Côi, Phạm Tiến Sơn, Lê Anh Tuấn, Bùi Ngọc Dương (cùng ngụ TP Bảo Lộc) cùng Trương Thị Ngọc Hương, Trần Thị Phúc (cùng ngụ huyện Đạ Huoai), Nguyễn Thị Tơ (ngụ huyện Di Linh) và Nguyễn Thị Tuyết (ngụ huyện Bảo Lâm) bị truy tố về tội “đánh bạc”.
 
21 bị cáo phạm tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” cùng nhau hầu tòa
21 bị cáo phạm tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” cùng nhau hầu tòa
 
Theo cáo trạng của Viện Kiển sát Nhân dân TP Bảo Lộc: Vào ngày 15/4/2019, tại một đường đất hẻo lánh thuộc Thôn 2 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) các bị cáo Hiệp, Thủy và Tài đã lập sòng tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trong đó, Nguyễn Văn Hiệp là người chủ mưu mở sòng bạc. Còn Thủy và Tài là đồng phạp giúp sức cho Hiệp. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu dữ tổng số tiền hơn 110 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các con bạc. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu dữ 21 xe máy, 24 điện thoại di động và một số tang vật khác tại sòng bạc.
 
Ngay sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”; đồng thời, cho tại ngoại 12 đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi địa phương.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, tất cả 21 bị cáo đều có mặt đầy đủ và thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình. Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy, hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Với vai trò chủ mưu tổ chức đánh bạc và đã có 3 tiền án (vẫn chưa được xóa án tích) nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 42 tháng tù giam về tội “tổ chức đánh bạc”; tương tự, 2 bị cáo Nguyễn Văn Viết và Nguyễn Thị Hoa cùng bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù giam về “đánh bạc”. 18 bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về 2 tội danh nói trên, với thời gian thử thách 5 năm. Cùng với đó, HĐXX còn buộc các bị cáo phải nộp phạt vi phạm hành chính số tiền từ 10 - 20 triệu đồng/bị cáo.
 
HẢI ĐƯỜNG