Mở rộng điều tra vụ phá rừng chiếm đất sản xuất nông nghiệp

06:12, 04/12/2019

(LĐ online) - Chiều 4/12, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định đối tượng liên quan đến diện tích đất rừng bị phá tại Khoảnh 7, Tiểu khu 299, thị trấn Liên Nghĩa (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý).

(LĐ online) - Chiều 4/12, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định đối tượng liên quan đến diện tích đất rừng bị phá tại Khoảnh 7, Tiểu khu 299, thị trấn Liên Nghĩa (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý).
 
Hiện trường vụ phá hoại rừng để chiếm đất sản xuất
Hiện trường vụ phá hoại rừng để chiếm đất sản xuất
 
Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã đưa Phạm Duy Tuấn (thường trú thị trấn Liên Nghĩa) đến Tiểu khu 299 để khám nghiệm hiện trường. Theo đó, tổng diện tích có cây rừng bị tác động là hơn 8.700 m 2. Riêng Phạm Duy Tuấn chỉ thừa nhận đã thuê người chặt hạ cây rừng nhằm chiếm đất sản xuất nông nghiệp với diện tích gần 7.500 m 2. Phần diện tích hơn 1.200 m 2 còn lại Tuấn cho là do người khác thực hiện.
 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định loài cây bị tác động chủ yếu là gỗ tạp, dầu đã bị chặt hạ toàn bộ. Tổng số cây bị tác động là 2.254 cây. Ngoài ra, một số cây bụi nhỏ đã bị tác động còn nằm tại hiện trường. Toàn bộ số cây này được đối tượng gom thành đống chuẩn bị đốt thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
 
Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cho cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng điều tra, khởi tố theo thẩm quyền. 
 
HOÀNG YÊN - NGỌC NGÀ