Tình trạng phá rừng giảm so với cùng kỳ 2019

01:11, 03/11/2020

(LĐ online) - Thông tin trên được Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Ninh công bố tại buổi họp báo định kỳ tháng 10/2020, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào chiều 2/11.

(LĐ online) - Thông tin trên được Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Ninh công bố tại buổi họp báo định kỳ tháng 10/2020, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào chiều 2/11.
 
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 26 vụ phá rừng
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 26 vụ phá rừng
 
Theo người phát ngôn của UBND tỉnh, dù tình hình phá rừng đã giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng chưa được như kỳ vọng. 
 
Số liệu thống kê cho thấy, tổng số vụ vi phạm trong tháng 10, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 5 vụ, diện tích giảm 1,13 ha, lâm sản thiệt hại giảm hơn 10,8 m3; tổng diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trong tháng 3.800 m2, đến nay diện tích này đã được giải tỏa thu hồi để trồng lại rừng. 
 
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số vụ vi phạm là 583 vụ; trong đó, có 305 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm, 287 vụ vắng chủ, diện tích thiệt hại do phá rừng là hơn 39 ha, lâm sản bị thiệt hại là hơn 1.880 m3. So với cùng kỳ, số vụ phá rừng giảm 18 vụ, diện tích thiệt hại giảm hơn 10 ha, lâm sản thiệt hại hơn 1.511 m3. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 555 vụ; trong đó, xử lý hành chính 529 vụ, xử lý hình sự 26 vụ, tịch thu 1.052 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 4,2 tỷ đồng.
 
Trong năm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là đã đánh giá, tổng kết Chỉ thị 30 của tỉnh và Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về công tác quản lý bảo vệ rừng. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, hiện các địa phương đã triển khai xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết để phù hợp với từng địa phương. 
 
Nhìn chung, công tác bảo vệ rừng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã và đang quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt. 
 
THỤY TRANG