Đâm tử vong người nợ mình 700 ngàn đồng, bị cáo lãnh 14 năm tù

05:01, 29/01/2021

(LĐ online) - Chiều 29/1, Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Huy (36 tuổi, quê quán TP Hồ Chí Minh, ngụ tại Phường 10, TP Đà Lạt) 14 năm tù theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(LĐ online) - Chiều 29/1, Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Huy (36 tuổi, quê quán TP Hồ Chí Minh, ngụ tại Phường 10, TP Đà Lạt) 14 năm tù theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
 
Bị can Trần Quốc Huy bị toà tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết người
Bị can Trần Quốc Huy bị toà tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết người
 
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Trần Quốc Huy làm thợ sơn nước cho bị hại T.Đ.H. và H. còn nợ Huy 700.000 đồng tiền công. 
 
Do đã yêu cầu thanh toán nhiều lần nhưng H. chưa trả nên ngày 7/8/2020 Huy đến phòng trọ của H. tại đường Phạm Hồng Thái (Phường 10, TP Đà Lạt) để đòi nợ. Huy lấy bóng tuýp đèn loại 1,2 m đập vỡ 1 đầu, rồi dùng đầu  nhọn đâm vào anh H. Sau đó, dùng tay phải đấm H. hai đấm liên tiếp rồi bỏ đi.
 
Anh H. bị thương ra nhiều máu nên được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
 
Hành vi của Huy theo Viện kiểm sát Nhân dân có tính chất côn đồ, cần phải bị xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự nên được coi là tình tiết giảm nhẹ. Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Huy 14 năm tù giam về tội Giết người; đồng thời, yêu cầu gia đình bị can phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật.
 
C.THÀNH