Cảnh sát khu vực tóm gọn đối tượng tàng trữ ma túy

08:09, 11/09/2021

(LĐ online) - Ngày 11/9, Công an Phường 6 (TP Đà Lạt) cho biết đã bắt quả tang Lò Tấn Phát (22 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

(LĐ online) - Ngày 11/9, Công an Phường 6 (TP Đà Lạt) cho biết đã bắt quả tang Lò Tấn Phát (22 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.
 
Công an Phường 6 (TP Đà Lạt) làm việc với Lò Tấn Phát (bìa trái)
Công an Phường 6 (TP Đà Lạt) làm việc với Lò Tấn Phát (bìa trái)
 
Trước đó, chiều 9/9, qua công tác trinh sát, Công an Phường 6 phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy tại ngã 3 đường Tô Vĩnh Diện (thuộc địa bàn Phường 6, TP Đà Lạt). Tiếp cận kiểm tra, đối tượng đã bỏ chạy, chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, cảnh sát khu vực đã nhanh chóng quật ngã, bắt giữ đối tượng.
 
Tiến hành kiểm tra hành chính trên người Lò Tấn Phát, lực lượng công an phát hiện 6 viên nén màu xanh, 3 bịch chứa chất tinh thể màu trắng nghi ma túy.
 
Tại cơ quan Công an, Lò Tấn Phát khai nhận số ma túy này là Ketamine và thuốc lắc mua từ một người đàn ông (chưa rõ danh tính) với giá 4,9 triệu đồng.
 
Được biết, Phát là đối tượng chưa có tiền án tiền sự mới xuất hiện tại địa bàn Phường 6 trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhờ bám, nắm chắc địa bàn, lực lượng công an đã xác định đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy và lên kế hoạch vây bắt, xử lý.
 
Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra theo quy định.
 
LÊ TIẾN