Địa phương xác định đối tượng hỗ trợ theo điều kiện cụ thể

02:12, 29/12/2021

Địa phương xác định đối tượng hỗ trợ theo điều kiện cụ thể

Ông Lê Ngọc Thiện Vũ (Đà Nẵng) là huấn luyện viên Zumba được 4 năm. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các phòng tập phải đóng cửa trước tiên, nhưng trong chính sách hỗ trợ không đề cập đến huấn luyện viên Zumba, Aerobic, Yoga tự do.
 
Năm trước, khi huấn luyện viên dạy các bộ môn fitness được xếp vào diện lao động tự do thì chính sách hỗ trợ lại cho các nhóm nghề khác. Năm nay thì phường của ông Vũ lại thông báo, huấn luyện viên zumba không được công nhận là một nghề.
 
Ông Vũ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có hướng giải quyết, hỗ trợ những người làm công việc như ông.
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:
 
Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.
 
Vì vậy, ông Vũ nếu thuộc đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
 
(Theo Chinhphu.vn)