Phát hiện 7 trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy

03:06, 15/06/2022
Theo ngành chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng phối hợp trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp trồng 48 cây có chứa chất ma túy (cây cần sa) trên địa bàn.
 
Cụ thể, phát hiện trồng cần sa tại các huyện Lâm Hà (3 trường hợp, 24 cây), Đức Trọng (1 trường hợp, 18 cây), Di Linh (1 trường hợp, 3 cây), Đơn Dương (1 trường hợp, 1 cây), thành phố Đà Lạt (1 trường hợp, 2 cây). 
 
Toàn bộ số cây cần sa nói trên đều được thu nhổ và thiêu hủy; người trồng đã bị xử phạt hành chính và kiểm điểm trước dân. 
 
Cùng thời gian trên, các sở, ngành trong tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về công tác phòng, chống ma túy nói chung, xử lý trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy nói riêng, thu hút 1.620 lượt người tham dự. 
 
So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng cây cần sa phát hiện trồng trong tỉnh Lâm Đồng giảm 95%.
 
MẠC KHẢI