LHQ kêu gọi các quốc gia gắn việc bảo vệ đại dương với phát triển bền vững

04:06, 28/06/2016

Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 40 của Trung tâm Luật và chính sách đại dương diễn ra ngày 27/6 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Niu Y-oóc, Mỹ), Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson (Gian Ê-li-a-sơn) nhấn mạnh những đại dương khỏe mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì sự sống trên Trái Đất, đồng thời lưu ý đến những mối liên quan giữa việc bảo vệ đại dương và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 40 của Trung tâm Luật và chính sách đại dương diễn ra ngày 27/6 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Niu Y-oóc, Mỹ), Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson (Gian Ê-li-a-sơn) nhấn mạnh những đại dương khỏe mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì sự sống trên Trái Đất, đồng thời lưu ý đến những mối liên quan giữa việc bảo vệ đại dương và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
 
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ông Eliasson cho rằng các đại dương là chìa khóa để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới như cuộc chiến chống đói nghèo, cung cấp năng lượng sạch và đối phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, các đại dương giúp điều hòa khí hậu, cung cấp tài nguyên thiên nhiên, thực phẩm giàu dinh dưỡng và tạo việc làm cho hàng tỷ người. Tuy nhiên, con người đang gây tác động xấu tới đại dương, khiến nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ tiệt chủng do tình trạng biến đổi khí hậu khiến đại dương ấm lên và nạn đánh bắt cá bừa bãi. 
 
Phó Tổng thư ký cũng cảnh báo về những mối đe dọa mà tình trạng nước biển dâng cao gây ra đối với các quốc đảo nhỏ, những nơi "hầu như không phải là thủ phạm gây biến đối khí hậu song lại phải gánh chịu tác động trực tiếp đầu tiên". Ông viện dẫn mục tiêu thứ 14 trong chương trình nghị sự năm 2030, đó là chú trọng vào việc bảo tồn và sử dụng một cách bền vững đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển. Đồng thời, ông kêu gọi tất cả các quốc gia chú ý đến mối liên kết giữa pháp trị và phát triển bền vững, hay nói đơn giản là cần phải có sự "trao đổi qua lại" giữa quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ đại dương. Theo quan chức LHQ, con người đang được hưởng lợi từ các tài nguyên thiên nhiên biển, do đó cũng cần phải bảo vệ đại dương và sử dụng tài nguyên từ đại dương một cách hòa bình, công bằng và bền vững để các thế hệ tương lai tiếp tục được thụ hưởng.
 
Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Trung tâm Luật và chính sách đại dương với đơn vị đồng tổ chức là Cơ quan các vấn đề lập pháp của LHQ tập trung bàn về trật tự pháp lý của các đại dương trên thế giới trong khuôn khổ Công ước LHQ về Luật Biển.
 
(Theo TTXVN)