Ấn Độ - Nga hợp tác năng động hướng tới tương lai

06:04, 07/04/2021

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6/4, Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên đánh giá tích cực mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương, cũng như ghi nhận những cơ hội mới ở vùng Viễn Đông của Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6/4, Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên đánh giá tích cực mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương, cũng như ghi nhận những cơ hội mới ở vùng Viễn Đông của Nga.
 
Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar
Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar
 
Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm, ông Jaishankar cho biết hai bên đã trao đổi về hợp tác năng lượng, về các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như mối quan hệ đối tác lâu đời trong lĩnh vực không gian, hạt nhân và quốc phòng.
 
Ông Jaishankar nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá tích cực quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước và ghi nhận những cơ hội mới ở vùng Viễn Đông của Nga. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề kết nối, trong đó có Hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam và Hành lang hàng hải Chennai - Vladivostok. Chúng tôi cũng nhận thấy mong muốn của cả hai quốc gia về việc đầu tư vào nhau nhiều hơn".
 
Ông Jaishankar cho biết thêm với sự hỗ trợ của Nga, chương trình không gian Gaganyaan của Ấn Độ đang đạt tiến triển và nhu cầu quốc phòng của New Delhi trong năm qua đã được giải quyết nhanh chóng.
 
Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Ấn Độ đang thảo luận về khả năng sản xuất thêm các thiết bị quân sự của Nga tại Ấn Độ trong khuôn khổ sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ". Hai bên cũng đề cập đến tình hình Afghanistan, và cách thức tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.
 
Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đề cập đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối năm nay.
 
(Theo Baotintuc.vn)