Liên minh châu Âu nhất trí với kế hoạch mua chung vũ khí cho Ukraine

06:09, 21/03/2023

Sáng kiến mua chng vũ khí được cho là giúp EU đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc, khi đảm bảo hỗ trợ 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới và bổ sung thêm vũ khí cho kho dự trữ của EU.

Đạn pháo
Đạn pháo

Ngày 20/3, các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với sáng kiến hỗ trợ đạn dược cho Ukraine trị giá 2 tỷ USD.

Sáng kiến này được cho là giúp EU đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc, khi đảm bảo hỗ trợ 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới, đồng thời bổ sung thêm vũ khí cho kho dự trữ của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoriussaid đã xác nhận việc các nước thành viên EU đạt được đồng thuận trong kế hoạch tài trợ đạn dược cho Ukraine.

Theo Bộ trưởng Pevkur, các nước thành viên EU đang thảo luận thêm về chi tiết của kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Pistoriussaid cho biết Đức cũng sẽ mở rộng các hợp đồng cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với các đối tác khác, với Đan Mạch và Hà Lan là những đối tác tiềm năng.

Cụ thể, phần đầu tiên của kế hoạch cam kết khoản tài trợ chung trị giá 1 tỷ euro (1,06 tỷ USD), đặt mục tiêu bàn giao đạn pháo vào cuối tháng 5 và các hợp đồng chung được ký kết vào đầu tháng 9. Trong khi phần thứ 2 bao gồm khoản chi tiêu 1 tỷ USD nhằm cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine.

Sáng kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU thông qua tại một hội nghị dự kiến tổ chức trong tuần này.

Việc cung cấp đạn dược cho Ukraine ở quy mô này là một bước tiến mới đối với EU, dù khối này đã cung cấp đạn pháo và vũ khí cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột thông qua Cơ sở Hòa bình châu Âu.

Tuy nhiên, gần đây, Ukraine phải sử dụng nhiều đạn pháo hơn lượng mà nước này sản xuất hoặc nhận được từ các đồng minh.

Trước đó, Ukraine đã đề xuất EU đảm bảo cung cấp 350.000 quả đạn pháo/tháng.

(Theo Vietnam+)