Cầu lông Đức Trọng chiếm ưu thế tại Giải Cầu lông các nhà quản lý và trung cao tuổi Lâm Đồng - 2016

05:09, 09/09/2016

(LĐ online) - Trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/9, Giải Cầu lông các nhà quản lý và trung cao tuổi toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt.

(LĐ online) - Trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/9, Giải Cầu lông các nhà quản lý và trung cao tuổi toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt.
 
Tham dự giải năm nay có trên 80 VĐV của 13 đơn vị trong toàn tỉnh gồm Công an tỉnh, Sở Khoa học - Công nghệ, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng; Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng; Đại học Yersin, thành phố Đà Lạt; các CLB gồm Bình Minh - Đà Lạt; Dã Quỳ - Đà Lạt; Phù Đổng - Đà Lạt, Thống Nhất - Đức Trọng và Xuân Lộc - Đức Trọng. 
 
Các thành viên của 2 CLB Cầu lông Xuân Lộc và Thống Nhất của Đức Trọng tại giải
Các thành viên của 2 CLB Cầu lông Xuân Lộc và Thống Nhất của Đức Trọng tại giải

Các VĐV chia bảng thi đấu trong 15 nội dung gồm 2 nội dung quản lý (đôi nam nhóm 1 từ 40 tuổi trở xuống và đôi nam nhóm 2 từ 41 tuổi trở lên), 13 nội dung Trung cao tuổi (có 5 nhóm tuổi từ 36-40 tuổi; 41-45 tuổi; 46-50 tuổi, 51-55 tuổi và trên 56 tuổi, mỗi nhóm tuổi có 3 nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, tuy vắng một số địa phương có phong trào cầu lông mạnh trong tỉnh như Bảo Lộc, Lâm Hà, Bảo Lâm… nhưng chất lượng chuyên môn của giải năm nay rất tốt, trình độ các đơn vị tương đối đồng đều nên các trận đấu rất hấp dẫn. Kết thúc 4 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao 15 bộ huy chương cho các VĐV đoạt giải trong các nội dung. 
 
Đặc biệt, nổi bật tại giải lần này là các VĐV Đức Trọng của CLB Cầu lông Xuân Lộc và CLB Thống Nhất. Trong giải Trung cao tuổi, các VĐV của 2 CLB này đã xuất sắc giành đến 8 bộ Huy chương Vàng và cúp vô địch trong tổng số 13 nội dung thi đấu. 
 
Viết Trọng