Các đội bóng châu Á trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018

04:06, 25/06/2018

World Cup năm nay, châu Á có 5 đại diện tham gia tranh tài ở nước Nga. Tuy đã đã có nhiều tiến bộ, nhưng thực tế châu Á vẫn luôn được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Hãy cùng điểm qua tình cảnh của họ trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018.
 

World Cup năm nay, châu Á có 5 đại diện tham gia tranh tài ở nước Nga. Tuy đã đã có nhiều tiến bộ, nhưng thực tế châu Á vẫn luôn được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Hãy cùng điểm qua tình cảnh của họ trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018.
 
Ả Rập Saudi 
 
Đây là một trong những đội mạnh nhất châu Á với 3 lần vô địch châu lục giành được vào các năm 1984, 1988, 1996 và tấm Huy chương Bạc của Đại hội Thể thao châu Á 1986. Còn ở cấp độ thế giới, thành tích tốt nhất của đội cho đến này là lọt vào vòng 2 của World Cup 1994 ở ngay lần đầu tham dự.
 
Tại World Cup 2018, Ả Rập Saudi là đội bóng châu Á đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này đã phải đặt vé về nước từ sớm. Hai trận thua liên tiếp 0-5 và 0-1 trước Nga và Uruguay khiến Ả Rập Saudi không còn cơ hội đi tiếp nữa. 21 giờ tối nay (25/6), họ sẽ gặp Ai Cập trong trận đấu thủ tục trước khi nói lời tạm biệt.
 

Iran 
 
Là một trong những nền bóng đá mạnh và giàu thành tích ở châu Á. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là 4 tấm Huy chương Vàng Asiad giành được vào các năm 1974, 1990, 1998, 2002 và 4 lần vô địch Tây Á giành được vào các năm 2000, 2004, 2007, 2008, cùng với 3 chức vô địch Asian Cúp giành được vào các năm 1968, 1972, 1976. Đội cũng đã từng 4 lần tham dự World Cúp vào các năm 1978, 1998, 2006, 2014, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng.
 
Trước lượt trận cuối của vòng World Cup 2018, đội bóng đến từ Tây Á đang có 3 điểm, chỉ kém Tây Ban Nha cũng như Bồ Đào Nha (hai đội cùng bảng B) 1 điểm và đang nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/8 nếu như giành phần thắng trong trận quyết đấu với Bồ Đào Nha vào 1 giờ sáng mai 26/6.
 

Australia
 
Là một quốc gia thuộc châu Đại Dương, nhưng từ năm 2006, FIFA đã xin làm thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á và sau đó là Liê đoàn bóng đá Đông Nam Á để dễ tranh vé ở vòng loại World Cup cũng như được cọ xát với những đội bóng có thực lực mạnh hơn châu Đại Dương. Thành tích tốt nhất của đội cho đến năm 2006 là 4 chức vô địch Cúp bóng đá châu Đại Dương giành được vào các năm 1980, 1996, 2000, 2004, vị trí thứ tư Thế vận hội Mùa hè 1992, lọt vào vòng 2 World Cup 2006, ngôi vị á quân Cúp Liên đoàn các châu lục năm 1997. Khi sang châu Á, Úc cũng nhanh chóng trở thành một thế lực hùng mạnh, là đối trọng của những ông lớn khác như Nhật bẢN, Hàn Quốc ở đấu trường châu lục. Đội đã giành ngôi Á quân ở Asian Cúp 2011 và đỉnh cao là chức vô địch Asian Cup 2015 trên sân nhà.
 
Trước lượt trận cuối của vòng World Cup 2018, đội bóng xứ sở Chuột túi lúc này mới có 1 điểm, kém Đan Mạch tới 3 điểm và sẽ phải hy vọng Pháp thắng Đan Mạch, trong khi mình phải thắng đậm Peru ở trận cuối, mới có thể vào vòng hai. 
 

Hàn Quốc
 
Từ những thập niên 1950 và 1960, Hàn Quốc đã nhanh chóng nổi lên là một thế lực bóng đá tốt ở châu Á và là đội bóng đá châu Á thành công nhất trong lịch sử, đã 10 lần tham dự World Cup, trong đó có 9 lần tham dự các kỳ World Cup liên tiếp, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác. Thành công lớn nhất của bóng đá nước này ở đấu trường thế giới là vị trí hạng 4 World Cup 2002 trên sân nhà. Đội đã có những bước cải thiện đáng kể về khả năng thi đấu ở các giải đấu thế giới khi lọt vào đến vòng 16 đội ở World Cup 2010. Ở đấu trường châu lục, Hàn Quốc đã có 2 lần giành chức vô địch và 4 lần hạng nhì ở Asian Cup. Ngoài ra họ cũng đoạt 4 Huy chương Vàng tại các năm 1970, 1978, 1986 và 2014 ở Asian Games.
 
Hiện tại, tại World Cúp 2018, thua cả hai trận đầu tiên, Hàn Quốc gần như cạn kiệt hy vọng. Phải là một phép màu rất lớn mới có thể giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong lách qua khe cửa cực kỳ hẹp vào lúc này. Ở trận cuối, Hàn Quốc (0 điểm) sẽ phải thắng Đức (3 điểm) 2 bàn trở lên, đồng thời hy vọng Mexico (6 điểm) vượt qua Thụy Điển (3 điểm) thì mới có thể xếp nhì bảng F.
 

Nhật Bản
 
Là một trong những đội tuyển bóng đá thành công nhất châu Á, khi có 5 lần liên tiếp gần đây tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới trong đó có 2 lần lọt vào vòng 2 các năm 2002 và 2010, họ cũng đang giữ kỷ lục vô địch Cúp bóng đá châu Á với 4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Đội tuyển giành ngôi á quân tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2001. Đối thủ chính của họ tại đấu trường châu lục là Hàn Quốc và gần đây là Úc.
 
Tuy nhiên, cũng như tất cả các đại diện châu Á khác góp mặt ở World Cup 2018, Nhật Bản không được đánh giá cao ở khả năng gây bất ngờ, nhất là khi họ rơi vào một bảng đấu với những cái tên đáng gờm đến từ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ, là Ba Lan, Senegal và Colombia.
 

Nhưng vượt lên mọi dự đoán thông thường, các “chiến binh Samurai” đang trải qua một hành trình đẹp như mơ trên đất Nga. Sau khi hạ Colombia 2-1 ở trận ra quân, đêm qua, tuyển Nhật Bản tiếp tục khiến đội bóng xuất sắc nhất châu Phi thời điểm hiện tại - Senegal phải chia điểm, dù hai lần bị dẫn trước. Kết quả này giúp Nhật Bản có cơ hội lớn đi tiếp, khi chỉ cần hòa đội bóng đã hết mục tiêu là Ba Lan ở vòng cuối.
 
Tứ Kiên (tổng hợp)