Chính thức hủy giải chạy siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail - 2020 sau sự cố nước cuốn trôi VĐV

09:06, 20/06/2020

(LĐ online) - Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng đã chính thức hủy giải chạy Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail và giải Xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge năm 2020 sau sự cố chết người do nước lũ cuốn trôi VĐV trên đường chạy trong chiều ngày 20/6. 

(LĐ online) - Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng đã chính thức hủy giải chạy Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail và giải Xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge năm 2020 sau sự cố chết người do nước lũ cuốn trôi VĐV trên đường chạy trong chiều ngày 20/6. 
 
Hằng nghìn VĐV xuất phát các cự ly chạy trong sáng 20/6
Hằng nghìn VĐV xuất phát các cự ly chạy trong sáng 20/6
 
Đây đã là lần thứ Tư giải đấu này diễn ra tại Đà Lạt, giải nằm trong hệ thống Cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Serie 2020”. Thông thường, giải các năm trước thường diễn ra vào dịp tháng 3, trong mùa khô Đà Lạt; năm nay do đại dịch Covid-19 nên bị hoãn, đến thời điểm này khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, giải mới được tổ chức trở lại khi mùa mưa Đà Lạt đã đến. 
 
Tham dự giải năm nay có gần 6.000 VĐV trong nước và nước ngoài, đông nhất từ trước đến nay, trong đó trên 200 VĐV nước ngoài là những người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Các VĐV tranh tài trong 5 cự ly gồm 100km, 70km, 45km, 21km và 10km, trong đó 100 km là nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của giải chạy này năm nay.
 
Trong buổi sáng 20/6 hằng nghìn VĐV đã xuất phát tại Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt cho các cự ly 70km, 45km, 21km; trước đó cự ly 100km cũng xuất phát trong đêm ngày 19/6 tại Đà Lạt. Phần lớn lộ trình chạy xuyên rừng trong khu vực thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.
 
Sự cố xảy ra trên địa bàn Lạc Dương chiều ngày 20/6 trong cự ly 70 km; VĐV Thái Đôn Thành sinh năm 1980 người TP HCM trong lúc băng qua suối đã bị cuốn trôi do nước lớn đổ về dâng cao và chảy xiết sau một cơn mưa lớn. Ngành chức năng của tỉnh đã tìm thấy thi thể của VĐV này sau đó và đưa về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong chiều 20/6 cùng ngày. 
 
Dù đã có các VĐV về đích trong các cự ly trên và trong ngày 21/6 vẫn còn 2 nội dung chưa thi đấu là cự ly 10 km và giải Xe đạp địa hình cự ly 43 km, nhưng trước sự cố đáng tiếc này, Ban tổ chức giải đã quyết định hủy bỏ giải. 
 
Đã có một số cự ly có VĐV về đích trước trước sự cố Ban tổ chức đã hủy giải năm nay
Đã có một số cự ly có VĐV về đích trước trước sự cố Ban tổ chức đã hủy giải năm nay
 
Với những cự ly đã hoàn tất trong ngày 20/6, theo ông Hải, Ban tổ chức vẫn trao giải cho những VĐV về đích đầu tiên tuy không tổ chức lễ trao giải. Còn riêng 2 nội dung chưa tổ chức thi đấu, Ban tổ chức sẽ bảo lưu việc tham dự giải đã đăng ký cho các VĐV này trong giải năm đến.
 
Riêng với trường hợp VĐV bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong, Ban tổ chức giải đã liên lạc với gia đình; Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series - đơn vị chịu trách nhiệm chính tại giải, sẽ hỗ trợ tài chính để gia đình lo hậu sự. Được biết khi đăng ký tham dự giải, các VĐV tham dự đều phải mua bảo hiểm và đơn vị bảo hiểm trong dịp này cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bảo hiểm cho trường hợp tai nạn trên đường chạy này.
 
VIẾT TRỌNG - VĂN BÁU