Thể thao Lâm Đồng xếp vị trí 43/65 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022

09:12, 23/12/2022
(LĐ online) - Với 26 huy chương (HC) giành được; trong đó, có 3 vàng, 6 bạc và 17 đồng, thể thao Lâm Đồng xếp vị trí thứ 43/65 toàn đoàn các tỉnh, thành, ngành trong bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022 vừa kết thúc tại Quảng Ninh sau 12 ngày thi đấu, từ ngày 9 đến ngày 21/12. 
 
VĐV Hoàng Dương Đức của Lâm Đồng giành HC vàng môn đẩy gậy hạng cân 54 kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022
VĐV Hoàng Dương Đức của Lâm Đồng giành HC vàng môn đẩy gậy hạng cân 54 kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022
 
Với trên 10 ngàn VĐV của 65 đoàn thể thao trong nước gồm 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội tham dự, Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành lân cận phía Bắc, tranh tài trong 43 môn và phân môn thể thao. 
 
Tại Đại hội, bên cạnh nhiều VĐV kỳ cựu của thể thao Việt Nam lâu nay vẫn giữ được phong độ và thành tích, đã có không ít gương mặt trẻ tiềm năng trong nước được phát hiện với 96 kỷ lục đại hội và 53 kỷ lục quốc gia được ghi nhận, trong đó có nhiều thành tích được lập tại các nhóm môn Olympic.
 
Kết thúc Đại hội, đoàn thể thao Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 475 HC; trong đó, có 175 vàng, 143 bạc, 157 đồng. Đoàn Thể thao TP Hồ Chí Minh đứng nhì với 389 HC giành được; trong đó, có 128 vàng, 119 bạc, 143 đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn thể thao Quân đội với 267 HC; trong đó, có 90 vàng, 82 bạc và 95 đồng.
 
Có 9 tỉnh xếp cuối bảng vì không có HC vàng nào; trong đó, thể thao Ninh Thuận chỉ có 7 tấm HC đồng, xếp vị trí thứ 65/65 trong bảng tổng sắp.
 
Thể thao Lâm Đồng tại Đại hội năm nay đã cử 66 VĐV thi đấu trong 13 môn. Với 3 tấm HC vàng giành được trong các môn thể hình, đẩy gậy và cử tạ, thể thao Lâm Đồng đã vươn lên vị trí thứ 43, tăng 4 bậc so với Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 khi đoàn thể thao Lâm Đồng năm đó đứng vị trí thứ 47/65. 
 
VIẾT TRỌNG