Taluy không che chắn tại khuôn viên ga Đà Lạt

CHÍNH PHONG 05:13, 22/03/2023

Ga Đà Lạt, công trình kiến trúc Pháp nổi tiếng ở Lâm Đồng (thuộc địa giới hành chính Phường 10, TP Đà Lạt) được xếp hạng di tích văn hóa Quốc gia từ năm 2001, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm.

Bờ taluy đất cao 10 m, không có tường rào chắn, Ban Quản lý ga Đà Lạt chỉ để 1 biển cảnh báo tạm thời
Bờ taluy đất cao 10 m, không có tường rào chắn, Ban Quản lý ga Đà Lạt chỉ để 1 biển cảnh báo tạm thời

Tuy nhiên, nhiều năm nay, bên hông phía tay phải (hướng từ ga Đà Lạt đi Trại Mát) có đoạn taluy cao khoảng 10 m giáp với khu quy hoạch Phạm Hồng Thái dài khoảng 300 m không có tường chắn bảo vệ. 

Theo ghi nhận, mỗi ngày, đặc biệt là dịp cuối tuần, du khách, trong đó có nhiều trẻ nhỏ mua vé tàu, đồng thời vui chơi, ngắm cảnh rất đông tại khuôn viên ga Đà Lạt thường xuyên nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại khu vực bờ ta luy. Hiện, Ban Quản lý ga Đà Lạt chỉ để 1 biển báo tạm thời nhằm cảnh báo tới người dân và du khách về nguy cơ sạt lở taluy tại khu vực trên.