Cần phải trang bị thùng chứa rác trên tàu, xe

09:05, 11/05/2016

Mới đây đọc bài viết của một tác giả nói về vấn đề có một bộ phận không nhỏ những hành khách thiếu ý thức khi đi tàu, xe có thói quen xấu, đó là xả rác qua cửa sổ xuống lòng, lề đường tôi thấy khá tâm đắc. 

Mới đây đọc bài viết của một tác giả nói về vấn đề có một bộ phận không nhỏ những hành khách thiếu ý thức khi đi tàu, xe có thói quen xấu, đó là xả rác qua cửa sổ xuống lòng, lề đường tôi thấy khá tâm đắc. Chắc chắn tác giả của bài báo này phải là người thường xuyên đồng hành trên các chuyến tàu, xe, cũng như các cung đường giao thông, và đặc biệt là có con mắt quan sát để ý nên mới nhận ra vấn đề để phản ánh! Đúng là thực trạng hành khách xả rác xuống đường qua các ô cửa sổ là rất xấu, nó thể hiện ý thức sống quá thấp kém...
 
Thế nhưng, có một điều mà tôi thấy băn khoăn về sự liên hệ giữa người xả rác và cái thùng rác mà tôi muốn đề cập tới. Đành rằng, khi ở trên các phương tiện giao thông là tàu, xe, dẫu có thùng rác đầy đủ thì với những người sống không có ý thức, thiếu tôn trọng môi trường, họ vẫn xả rác lung tung ra sàn tàu, xe, qua cửa sổ xuống đường theo ý mình là chuyện... bình thường (kể cả nội quy có quy định với ý nhắc nhở mọi hành khách không xả rác bừa bãi đối với các đối tượng như vậy cũng là vô tác dụng). Nói đi thì cũng phải nói lại khi mà trên thực tế thì không hẳn tất cả các loại phương tiện giao thông là tàu, xe đều có thùng chứa để hành khách để rác vào đó. Là một người thường xuyên đi xe buýt, cũng như hay đi xe khách liên tỉnh, đi tàu hỏa, nên tôi nhận thấy rằng còn rất nhiều phương tiện còn thiếu thùng đựng rác, hoặc nếu có thì cũng dơ bẩn, thiếu, hỏng nắp đậy... Với phương tiện giao thông là xe khách, tàu hỏa còn đỡ, bởi số lượng các toa xe, ô tô không trang bị thùng rác là rất ít, nhưng với hệ thống xe buýt đô thị thì thực trạng xe thiếu thùng rác là quá nhiều, khiến những hành khách sống có ý thức nhiều khi cứ phải “ôm” khư khư rác thải của mình đợi xuống xe tìm thùng rác công cộng chỗ nào đó để vứt vào. Người có ý thức là vậy, còn với những người thiếu ý thức thì chuyện họ gom rác đợi xuống xe mới tìm thùng rác để vào đó là chuyện... không bao giờ có.
 
Để hạn chế tình trạng khách xả rác xuống lòng lề đường qua cửa sổ, hay ra sàn tàu, xe thì cơ quan chủ quản của các phương tiện giao thông ngoài việc dán các biển với nội dung nhắc nhở khách nâng cao ý thức trong việc xả rác, cần phải trang bị đầy đủ thùng rác để khách có chỗ bỏ rác vào. Có thể phát cho hành khách đi trên phương tiện giao thông 1 chiếc túi giấy, túi nilon để họ gom rác vào, sau đó mang bỏ vào thùng rác đặt ở gần chỗ cửa xe lên xuống. Các thùng rác cần phải được thường xuyên thay mới, nếu như có dấu hiệu hư hỏng, đặc biệt các thùng rác cần phải được lau rửa sạch sẽ qua mỗi lượt hành trình để khách không cảm thấy sợ vì dơ bẩn mỗi khi họ mở nắp thùng chứa để bỏ rác vào đó. Khi tất cả các phương tiện giao thông đều chú trọng tới cái thùng rác nhỏ nhoi như vậy thôi, tôi tin rằng tác dụng của nó có thể sẽ là rất lớn khi “nâng tầm” ý thức của rất nhiều người trong chuyện xả rác...
 
NGUYỄN THỊ HẢI